Trung Quốc sẽ nhận thêm 10 chiếc Su-35 từ Nga vào năm 2017

ANTD.VN - Theo nguồn tin quân sự Nga, nước này sẽ bàn giao lô chiến đấu cơ Su-35 thứ 2 cho Trung Quốc vào năm 2017 với số lượng 10 chiếc.

“4 chiếc Su-35 đầu tiên đã được bàn giao vào năm ngoái và lô thứ hai gồm 10 chiếc sẽ tiếp tục được chuyển đến cho Trung Quốc trong năm 2017”, nguồn tin từ Cơ quan hợp tác Kĩ thuật quân sự Liên bang Nga (FSMTC) cho hay.

Trung Quốc là nước ngoài đầu tiên mua được Su-35 từ Nga

Tháng 11-2015, Nga đã ký kết một hợp đồng cung cấp 24 chiếc máy bay chiến đấu Su-35 cho Không quân Trung Quốc. Theo hợp đồng trị giá 2 tỷ USD này, Nga cũng sẽ cung cấp cho Trung Quốc các trang thiết bị mặt đất và động cơ Su-35 thay thế. Quá trình thực hiện hợp đồng được tiến hành trong vòng 3 năm. 

Ban đầu, Nga dự kiến bàn giao máy bay Su-35 cho Trung Quốc từ năm 2017, nhưng cuối cùng đã quyết định đẩy nhanh quá trình này và bàn giao lô đầu tiên, bao gồm 4 chiếc, vào những ngày cuối cùng của năm 2016.

Su-35 là máy bay chiến đấu đa năng cơ động cao thế hệ thứ 4++ của Nga, được trang bị 1 radar mảng pha chủ động và 2 động cơ vector đẩy. Máy bay có thể đạt tốc độ tối đa 2.500 km/h, tầm chiến đấu 1.600km và có thể bay liên tục 3.400km mà không cần tiếp nhiên liệu. Đây đang là mẫu máy bay chiến đấu hiện đại nhất đang được sử dụng bởi không quân Nga.