Trung Quốc sẽ là khách hàng đầu tiên mua S-400 của Nga

ANTĐ - Đài tiếng nói nước Nga dẫn lời chánh Văn phòng tổng thống Nga, ông Sergei Ivanov cho biết, Trung Quốc sẽ là khách hàng đầu tiên mua hệ thống phòng thủ tên lửa của Nga, S-400 Triumph. 
Trung Quốc sẽ là khách hàng đầu tiên mua S-400 của Nga ảnh 1

Hệ thống tên lửa phòng không S-400 Triumph

Ông Ivanov cho biết, Trung Quốc sẽ là đối tác đầu tiên kí kết hợp đồng mua hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 Triumph của Nga. 

S-400 Triumph là hệ thống tên lửa phòng không tầm trung được nâng cấp từ hệ thống S-300. S-400 đã được phát triển bởi  Cục thiết kế Almaz Antei Nga và lần đầu tiên đưa vào thử nghiệm vào năm 2004. Hệ thống này có khả năng chống lại tất cả vũ khí tấn công trên không hiện nay, bao gồm cả các chiến đấu cơ, tên lửa đạn đạo và các mục tiêu siêu thanh. Với tầm bắn 400 km, S-400 có thể đồng thời theo dõi 36 mục tiêu ở độ cao từ 5-30m.  

S-400 hiện đang là một trong những hệ thống tên lửa phòng không hiện đại nhất thế giới. Nó đã thu hút sự quan tâm của nhiều quốc gia như Ai Cập, Kazakhstan, Belarus, Việt Nam, Armenia, Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ và Serbia.

Tuy nhiên, ông  Ivanov cho biết thêm, ngay cả khi hợp đồng giữa Trung Quốc và Nga được ký kết, thì cũng mất một vài năm Trung Quốc mới có thể chính thức sở hữu S-400. Dự kiến tổ hợp tên lửa đầu tiên, loại này, sẽ được bàn giao cho Trung Quốc vào năm 2016.