Trung Quốc: Phó chủ tịch thành phố bị bắt sau hơn 2 tháng “mất tích”

ANTĐ - Ngày 7-10, truyền thông Trung Quốc đưa tin, Phó chủ tịch thành phố Lạc Dương, tỉnh Hà Nam – ông Quách Nghi Phẩm đã bị bắt giữ sau hơn 60 ngày “mất tích”. Ông Quách bị bắt tại một phòng trọ thuê bằng thẻ căn cước giả ở Trường Sa (tỉnh Hồ Nam) vào chiều 6-10. Tuy nhiên, Công an thành phố Lạc Dương chưa thông tin chính thức về vụ việc. 

Đầu tháng 8-2014, ông Quách cùng thương nhân bất động sản Du Quốc Cường và lái xe của ông Du đã “mất tích”. Ngay sau đó, các cơ quan chức năng thành phố Lạc Dương lập chuyên án điều tra vụ việc. Ngày 18-9, Du Quốc Cường và người lái xe đã tự thú. Một ngày sau, báo Tân Kinh dẫn nguồn tin giấu tên cho biết, nguyên nhân lẩn trốn của ông Quách là do bị tình nghi ăn hối lộ 5 triệu NDT.

Được biết, ông Quách Nghi Phẩm, SN 1962, giữ chức Phó chủ tịch thành phố Lạc Dương từ tháng 2 năm nay, trước đó từng làm Bí thư Huyện ủy Y Xuyên (tỉnh Hà Nam) từ 2009-2014.