Trung Quốc phạt nặng công ty “làm giá” sữa

ANTĐ - Ngày 7-8, chính quyền Trung Quốc đã ra quyết định phạt tiền 6 công ty sữa nước ngoài và trong nước vì đã vi phạm luật cạnh tranh trong việc “làm giá sữa” đối với các loại sữa bột dành cho trẻ em.

Nhiều công ty tăng giá sữa vô tội vạ

Truyền thông Trung Quốc cho biết, Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc (NDRC) đã mở cuộc điều tra đối với nhiều hãng sữa trong và ngoài nước, sau khi người dân liên tiếp phản ánh tình trạng giá sữa ngày càng tăng do không được kiểm soát. NDRC phát hiện nhiều công ty đã tăng giá sữa một cách vô tội vạ. Các công ty này đã dùng mọi thủ đoạn nhằm ép các nhà phân phối sữa tại Trung Quốc phải bán các sản phẩm sữa với giá cao. NDRC quyết định phạt 6 công ty sữa, bao gồm Mead Johnson và Abbott của Mỹ, Dumex của Pháp, Friesland Campina của Hà Lan, Fonterra của New Zealand và 1 công ty của Trung Quốc là Biostime. Tổng số tiền phạt lên tới 670 triệu NDT (khoảng 108 triệu USD), được cho là số tiền phạt lớn nhất mà chính quyền Bắc Kinh đã phạt các công ty vi phạm luật chống độc quyền tại nước này. Nhà chức trách Trung Quốc cho biết, sau khi bị NDRC điều tra, rất nhiều công ty sữa, trong đó có 6 công ty trên đã đồng loạt tuyên bố giảm giá mặt hàng sữa dành cho trẻ em.