Trung Quốc phải giải trình về Biển Đông trước Tòa quốc tế

ANTĐ - Tòa án Trọng tài Quốc tế (PCA) có trụ sở tại The Hague (Hà Lan) ngày 3-6 đã yêu cầu Trung Quốc đưa ra những phản hồi đối với vụ kiện của Philippines về “đường 9 đoạn” của Trung Quốc, chậm nhất là 15-12-2014, bất chấp việc Trung Quốc gửi công hàm từ chối tham gia từ hồi tháng trước.

Philippines biểu tình phản đối Trung Quốc chiếm bãi cạn Scaborough

Theo thông cáo số 2 của PCA, tòa đã ra hạn chót với Trung Quốc, đồng thời yêu cầu nước này nộp văn bản phản biện và những bằng chứng lập luận đối với hồ sơ pháp lý của Philippines kiện Chính phủ Trung Quốc về “đường 9 đoạn”. “Trong lệnh án số 2, PCA đã xác định thời hạn cuối cùng để Trung Quốc nộp văn bản phản biện trong vụ kiện của Philippines”. Tuyên bố trên website của PCA cho biết: “Tòa án Quốc tế sẽ xác định các quy trình tố tụng tiếp theo cũng như các văn bản đệ trình cần thiết vào thời điểm thích hợp sau khi đã tiếp nhận ý kiến của các bên tham gia”. 

Năm 2013, Philippines đã chính thức đệ đơn lên PCA và theo yêu cầu của cơ quan này, Philippines đã nộp bộ hồ sơ pháp lý hơn 4.000 trang hôm 29-3 vừa qua, bao gồm nhiều bằng chứng phản bác những yêu sách của Trung Quốc với cái gọi là “đường 9 đoạn” trên khu vực Biển Đông, mà trước đó Trung Quốc đã đơn phương khẳng định chủ quyền, bao trùm cả vùng đặc quyền kinh tế của Philippines (EEZ).

Trong văn bản yêu cầu của PCA, Trung Quốc sẽ phải giải trình về tính hợp pháp đối với những yêu sách của mình trên khu vực Biển Đông, đặc biệt là việc khẳng định chủ quyền bằng “đường 9 đoạn” trên vùng lãnh thổ của Philippines và các quốc gia khác trong khu vực. Ngày  4-6, chính quyền Manila cũng đã lên tiếng thúc ép Bắc Kinh để tham gia vào quá trình tranh tụng và phản biện trước tòa. Phát ngôn Bộ Ngoại giao Philippines Charles Jose cho biết: “Tòa án Trọng tài Quốc tế là một cơ quan giải quyết các vấn đề một cách hòa bình, cởi mở và luôn tìm các giải pháp hòa bình lâu dài cho các bên tranh chấp” và “dù Trung Quốc không tham gia tranh tụng hay phản biện, nhưng Philippines vẫn tiếp tục vụ kiện này cho đến cùng”.