Hội Nghề cá Việt Nam:

Trung Quốc phải chấm dứt hành động ngang ngược!

ANTĐ - Trước thông tin Trung Quốc đưa 23.000 tàu cá ra Biển Đông khai thác thủy sản. Hội Nghề cá Việt Nam vừa có văn bản kịch liệt phản đối. 

Tàu đánh cá Trung Quốc neo đậu tại cảng Tam Á, Hải Nam trước thời điểm lệnh đánh bắt cá trên Biển Đông hết hiệu lực

Xung quanh vấn đề này, ông Võ Văn Trác - Phó Chủ tịch Hội Nghề cá Việt Nam cho biết:

Ngay sau khi có thông tin về việc Trung Quốc “xua” 23.000 tàu cá ra Biển Đông khai thác, Chủ tịch Hiệp hội Nghề cá Nguyễn Việt Thắng đã ra “Tuyên bố của Hội Nghề cá Việt Nam về việc phản đối Trung Quốc xâm phạm chủ quyền biển đảo Việt Nam”.

Hội nghề cá Việt Nam nhấn mạnh: Thời gian qua Trung Quốc đã có nhiều hành động xâm phạm chủ quyền biển đảo Việt Nam và khi lệnh cấm đánh bắt cá trên biển đơn phương của phía Trung Quốc hết hiệu lực 

(1-8-2012) hàng chục nghìn tàu cá của Trung Quốc đồng loạt triển khai hoạt động đánh bắt cá tại khu vực quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Đây là hành động xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền biển đảo của Việt Nam. 

Hội Nghề cá Việt Nam kịch liệt phản đối Trung Quốc đã vi phạm Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 và những nội dung trong Quy tắc ứng xử các bên ở Biển Đông. Yêu cầu Trung Quốc phải chấm dứt ngay các hành động trên. Hội Nghề cá kêu gọi hội viên, ngư dân cả nước yên tâm bám biển sản xuất, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, và đề nghị các cơ quan chức năng cần tiếp tục có biện pháp hữu hiệu, mạnh mẽ hơn phản đối việc làm phi pháp trên của Trung Quốc, đồng thời có biện pháp hỗ trợ ngư dân.

- PV: Số lượng tàu Trung Quốc lớn như vậy sẽ gây ảnh hưởng như thế nào tới ngư dân Việt Nam?

-  Ông Võ Văn Trác: Có thể gọi đó là một cuộc xâm lược. 23.000 tàu cá này sẽ gây cản trở việc khai thác thủy sản của ngư dân Việt Nam trên vùng biển chủ quyền, gây áp lực lên ngư dân. 

- Để giúp ngư dân Việt Nam bám biển, Hội Nghề cá đã đề xuất Chính phủ hỗ trợ như thế nào?

- Ông Võ Văn Trác: Hiện Hội Nghề cá đã có văn bản đề xuất Chính phủ cần có cơ chế chính sách hỗ trợ và tạo điều kiện để ngư dân thành lập tổ, đội, đi đánh bắt cá, nhất là đánh bắt xa bờ. Để có những tổ, đội hoạt động tốt cần kinh phí hỗ trợ về huấn luyện, đào tạo, hỗ trợ về dịch vụ, hậu cần, thông tin liên lạc và tiêu thụ sản phẩm cho ngư dân… Đồng thời, cần giúp họ nắm được các quy định, hiểu sâu hơn về Luật Biển khi ra khơi xa. Theo ghi nhận của chúng tôi, hiện hầu hết ngư dân Việt Nam đều rất kiên cường bám biển. Bởi vậy, việc Chính phủ có cơ chế chính sách hỗ trợ không chỉ chăm lo đời sống cho ngư dân mà còn góp phần giúp họ bảo vệ chủ quyền của đất nước tốt hơn.

- PV: Còn về phía Hội đã có những giải pháp cụ thể gì để hỗ trợ ngư dân?

- Ông Võ Văn Trác: Thời gian vừa qua, Hội Nghề cá đã có chủ trương dựa vào quan hệ thân thiết, ruột thịt trong gia đình, dòng tộc, tình làng nghĩa xóm giữa các chủ tàu để tạo liên kết nhóm. Thay vì làm ăn đơn lẻ như trước, ngư dân sẽ đồng loạt ra khơi theo tổ, nhóm từ 6 đến 10 tàu, trong đó có phân chia tàu đánh bắt, tàu dịch vụ, tàu vận chuyển… mang tính chuyên nghiệp hơn. 

Hội Nghề cá sau khi thành lập được một số tổ, hội sẽ tổ chức huấn luyện, hỗ trợ ngư dân trang bị bộ đàm liên lạc, tổ chức về hậu cần, xăng dầu, đá ướp và tiêu thụ sản phẩm… Với việc thành lập tổ hội, ngư dân khai thác, đánh bắt đã chuyên nghiệp hơn theo mô hình, tàu “con” đảm nhiệm chuyên khai thác và chuyển về tàu “mẹ”. Tàu “mẹ” đảm nhiệm thu mua, sơ chế, bảo quản và cung cấp nhiên liệu, nhu yếu phẩm cho tàu “con”, góp phần giúp cho các tổ, đội bám biển trung bình từ 9 đến 10 tháng/năm. Ngoài Khánh Hoà, hiện các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận, Phú Yên, Quảng Ngãi… cũng đang tích cực thành lập các tổ, đội khai thác, đánh bắt xa bờ.

Tin cùng chuyên mục