Trung Quốc: Nữ tỷ phú bị khai trừ khỏi tổ chức chính trị

ANTĐ - Bà Lưu Nghênh Hà - ủy viên của Ủy ban toàn quốc Hội nghị Hiệp thương chính trị nhân dân Trung Quốc đã bị khai trừ khỏi tổ chức này vì liên quan đến một quan chức cấp cao đang bị điều tra tham nhũng, tờ Bưu điện Hoa nam đưa tin vào ngày 21-2. 

Bà Lưu Nghênh Hà, SN 1972, là chủ tịch hội đồng quản trị Tập đoàn Tường Ưng. Năm ngoái, bà Lưu Nghênh Hà xếp thứ 46 trong danh sách những phụ nữ giàu nhất của Trung Quốc. Năm 2012, công ty của bà đã cùng Tập đoàn Dầu khí quốc gia Trung Quốc (CNPC) và 2 tổ chức nhà nước khác đầu tư vào dự án đường ống dẫn dầu trị giá 110 tỷ NDT. Đây là lần đầu tiên một công ty tư nhân tham gia xây dựng đường ống dẫn dầu ở Trung Quốc. Lễ kí kết dự án này có sự tham gia của ông Tưởng Khiết Mẫn, cựu chủ tịch CNPC, năm ngoái bị điều tra vì gây ra sai phạm nghiêm trọng. Ông Tưởng Khiết Mẫn được cho là có quan hệ thân thiết với ông Chu Vĩnh Khang - Ủy viên Ban thường vụ Bộ Chính trị Trung Quốc, đã về hưu năm 2012 và hiện đang bị điều tra do nghi ngờ tham nhũng.