Trung Quốc nói gì sau khi bị Tổng thống đắc cử Mỹ chỉ trích?

ANTD.VN - Sau khi bị Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump chỉ trích, Trung Quốc đã nhấn mạnh đến sự cần thiết hợp tác cùng Mỹ để phát triển mối quan hệ thương mại và kinh tế song phương cùng có lợi.

Ông Lục Khảng, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc

Phát biểu trong buổi họp báo ngày 5-12, ông Lục Khảng, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc Trung Quốc và Mỹ duy trì mối quan hệ tốt đẹp, nhằm mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước.

Tuy nhiên, ông Khảng không đưa ra bình luận đối với chỉ trích của ông Donald Trump trên Twitter về hoạt động của Trung Quốc ở Biển Đông. Có lẽ, Trung Quốc có kế hoạch chờ đợi xem chính sách cụ thể mà ông Trump sẽ thực hiện ở khu vực đó là gì.

Trước đó một ngày, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đã chỉ trích Trung Quốc thao túng tiền tệ và phô trương sức mạnh quân sự ở Biển Đông.