Trung Quốc: Nhà 25 tầng cháy dữ dội, "soi sáng" cả thành phố

ANTĐ - Theo kênh truyền hình Trung ương Trung Quốc, vào lúc 18h50 phút ngày 15-12-2013, một tòa nhà cao 25 tầng ở thành phố Quảng Châu - tỉnh Quảng Đông - Trung Quốc đã bùng cháy dữ dội suốt đêm, "soi sáng" cả thành phố này.

Theo tin cho biết, vụ cháy xảy ra ở tòa nhà Kiến Nghiệp, số 217 - đường Khởi Nghĩa - khu Việt Tú, thuộc thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông - Trung Quốc.

Nhà đương cục thành phố đã phong tỏa giao thông khu vực đường Khởi Nghĩa - đoạn từ ngã tư Huệ Phúc cho đến ngã tư Trung Sơn; đường Tây Hồ - đoạn từ ngã tư Giáo Dục cho đến ngã tư Khởi Nghĩa.

Cục cảnh sát cứu hỏa thành phố Quảng Châu đã phải huy động đến 13 trung đội cứu hỏa, bao gồm 350 lính cứu hỏa và 32 xe phun nước đến tập trung chữa cháy nhưng ngọn lửa quá lớn, nước chỉ phun được lên đến tầng 10 nên tòa nhà tiếp tục cháy cho đến 6h sáng hôm 16-12 mới tắt hẳn. 

Tòa nhà Kiến Nghiệp được xây dựng vào năm 1995 và tạm ngưng năm 1998 vì thiếu kinh phí. Toà nhà mới được hình thành khung và cửa kính còn cơ bản bên trong không có nội thất gì. Từ đó đến nay, nó được trưng dụng làm nhà kho, chủ yếu chứa vật liệu da, giày.

Hiện chưa có thông báo chính thức về số người thiệt mạng trong vụ cháy tại tòa nhà 25 tầng này. Khoảng 20 người, bao gồm người lao động bên trong tòa nhà và cư dân gần đó đã được sơ tán. Nguyên nhân hỏa hoạn đang được điều tra.

Sau đây là một số hình ảnh của vụ cháy: