Trung Quốc lớn tiếng “cảnh cáo” các nước không được lên tiếng về việc san lấp đảo ở biển Đông

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Lập tổ điều tra sự cố mất điện không lưu tại sân bay Tân Sơn Nhất; Đề nghị đình chỉ cán bộ để xảy ra buôn lậu lớn ở Móng Cái; Trung Quốc “cảnh cáo” các nước không được lên tiếng về việc san lấp đảo ở biển Đông; Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ từ chức theo đề nghị của Tổng thống Obama…

Bản tin phát thanh ngày 25-11-2014 do Báo An ninh Thủ đô sản xuất

* Liên quan đến sự cố sập nguồn điện không lưu tại sân bay Tân Sơn Nhất, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng đã yêu cầu thành lập Tổ điều tra do Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam làm tổ trưởng cùng các cơ quan liên quan phối hợp thực hiện; Đồng thời yêu cầu lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam phải kiểm điểm rõ trách nhiệm và đình chỉ ngay công tác những người có liên quan đến sự cố.

* UBND TP.HCM vừa đồng ý chủ trương nghiên cứu đầu tư xây dựng và nâng cấp một số tuyến đường huyết mạch kết nối khu vực Tân Cảng Sài Gòn, trung tâm TP.HCM để phát triển hạ tầng giao thông và giải quyết dứt điểm tình trạng ngập nặng trong nhiều năm qua. 

Trung Quốc lớn tiếng “cảnh cáo” các nước không được lên tiếng về việc san lấp đảo ở biển Đông ảnh 1

  Vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới tiếp tục gia tăng

* Ngày 24-11, Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cùng đề nghị: trong lúc chờ kết luận của các cơ quan điều tra, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh cần phải đình chỉ, hoặc chuyển công tác toàn bộ lãnh đạo chỉ huy Đồn Biên phòng số 5 (Đồn biên phòng Hải Hòa, thành phố Móng Cái) do để xảy ra buôn lậu quy mô lớn

* Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất vừa phát hiện và bắt giữ một lô hàng 30.000 viên thuốc gây nghiện. Lô hàng trên do công ty TNHH Thương mại và dịch vụ vận chuyển Kim Quang vận chuyển từ Pháp quá cảnh qua cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất để đi Campuchia. Trị giá tang vật ước tính trên thị trường hơn 2 tỷ đồng.

* Kết thúc thanh tra việc quản lý, sử dụng đất đai và quản lý đầu tư xây dựng một số dự án trên địa bàn tỉnh Gia Lai, Thanh tra Chính phủ (TTCP) chỉ ra hàng loạt sai phạm có liên quan đến trách nhiệm của thường trực UBND tỉnh, các sở ngành và kiến nghị kiểm điểm, xử lý trách nhiệm các tập thể, cá nhân có liên quan.

Trung Quốc lớn tiếng “cảnh cáo” các nước không được lên tiếng về việc san lấp đảo ở biển Đông ảnh 2

Công ty Bình Dương (Tổng công ty 15) đã san ủi vượt diện tích cho phép khiến hàng trăm hecta rừng tại huyện Chư Prông bị tàn phá

Đồng thời, TTCP kiến nghị Thủ tướng giao chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai ban hành quyết định thu hồi 14 dự án thủy điện chậm tiến độ, loại khỏi quy hoạch 17 dự án và xử lý về kinh tế hơn 133 tỉ đồng sai phạm phát hiện qua thanh tra.

Bản tin tiếp tục với những tin tức quốc tế đáng chú ý khác

* Trong bối cảnh dư luận quốc tế ngày càng có nhiều ý kiến phản đối Trung Quốc tiến hành san lấp và cải tạo trái phép các bãi đá ngầm thuộc quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam ở Biển Đông, hôm 24-11, phát biểu trong cuộc họp báo tại Bắc Kinh, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Doanh cho rằng “các hoạt động liên quan đến xây dựng do Trung Quốc thực hiện trên các đảo chủ yếu là để cải thiện điều kiện sống của nhân viên tại đó”, đồng thời yêu cầu “các nước bên ngoài” không được đưa ra nhận xét về hoạt động liên quan của Trung Quốc. 

Trung Quốc lớn tiếng “cảnh cáo” các nước không được lên tiếng về việc san lấp đảo ở biển Đông ảnh 3

Hình ảnh chụp từ trên không đăng trên trang web của tờ The Guardian (Anh) cho thấy hoạt động xây dựng đảo nhân tạo phi pháp của Trung Quốc tại bãi Đá Chữ Thập thuộc Quần đảo Trường Sa của Việt Nam

Đây là phản ứng chính thức đầu tiên của phía Trung Quốc sau khi Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ vào ngày 20-11 vừa qua thông qua nghị quyết chỉ trích các hoạt động gây căng thẳng của Trung Quốc ở Biển Đông và Biển Hoa Đông, yêu cầu Bắc Kinh tuân thủ luật pháp quốc tế trong giải quyết tranh chấp chủ quyền.

* Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel hôm qua, 24-11 đã đệ đơn xin từ chức do những sức ép sau khi Đảng Dân chủ mất quyền kiểm soát quốc hội và thất bại của lực lượng An ninh quốc gia Mỹ trong việc đối phó với các cuộc khủng hoảng trên thế giới. Tờ New York Times cho hay, các quan chức Nhà trắng xác nhận, ông Hagel từ chức theo yêu cầu của Tổng thống Barack Obama. 

Trung Quốc lớn tiếng “cảnh cáo” các nước không được lên tiếng về việc san lấp đảo ở biển Đông ảnh 4

Các chiến binh nhí trong một buổi huấn luyện của IS

* Chính phủ Anh chuẩn bị ban hành một dự luật chống khủng bố mới, trong đó có lệnh cấm các công ty bảo hiểm chi trả các khoản tiền chuộc cho các tổ chức khủng bố. Động thái này diễn ra trong bối cảnh, nhà chức trách Anh cảnh báo về mối đe dọa ngày càng tăng của chủ nghĩa khủng bố ở nước này do quan ngại rằng nhiều thanh niên Anh sẽ trở nên cực đoan hơn khi tới tham chiến ở Syria. Những đối tượng này có thể sẽ về nước và tiến hành các cuộc tấn công, khủng bố ngay tại quê nhà. Theo ước tính của nhà chức trách Anh, hơn 500 công dân Anh đã tới Syria và Iraq, trong đó hiện nhiều người đã tham chiến.

* Ông Hwang Woo-Yea - Bộ trưởng Bộ Giáo dục Hàn Quốc đã lên tiếng xin lỗi người dân sau vụ việc đề thi đại học môn Sinh học và Anh văn ngày 13-11 vừa qua có hai câu hỏi bị sai sót. Ông Hwang cũng cho biết, người đứng đầu phụ trách tổ chức kỳ thi đại học đã nộp đơn từ chức sau sự cố trên. Bộ Giáo dục Hàn Quốc cho biết sẽ chấp nhận đáp án “gần đúng” và khoảng 4.000 thí sinh sẽ được nâng điểm thi vì quyết định này.