Trung Quốc lo lắng vì Ấn Độ đã sở hữu 2 tàu sân bay khủng

ANTĐ - Theo mạng tin tức hàng không vũ trụ quốc phòng Ấn Độ cho biết, ngày hôm nay (16/11), Nga chính thức bàn giao tàu sân bay INS “Vikramaditya” cho Ấn Độ.

Lễ bàn giao được tổ chức tại nhà máy đóng tàu Sevmash, tại thành phố Severodvinsk của Nga, chứng kiến lễ bàn giao có Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ A.K Antony, cùng nhiều chuyên gia phụ trách kỹ thuật khác của hai nước.

Hợp đồng cải tạo tàu INS Vikramaditya đã trải qua 9 năm, nó được ký từ năm 2004 và ban đầu dự kiến có chi phí 1,4 tỷ USD sau đó đã tăng lên mức 2,9 tỷ USD, với thời hạn bàn giao vào năm 2008, sau đó bị hoãn lại 5 năm.

Tàu sân bay Vikramaditya dài 284 m, độ choán nước 44.500 tấn, có thể chở hơn 30 máy bay các loại. Giới chức Ấn Độ quyết định trang bị cho tàu hệ thống tên lửa đối không Barak của Israel sẽ được gắn sau khi tàu về đến nơi, và dự kiến cập bến tại Ấn Độ trong tháng 1/2014.

Trung Quốc lo lắng vì Ấn Độ đã sở hữu 2 tàu sân bay khủng ảnh 1

Tàu sân bay INS Vikramaditya có thể mang theo 16 chiếc MiG-29K

Tàu sân bay INS Vikramaditya nguyên là tuần dương hạm hạng nặng chở máy bay chiến đấu kiểu cất cánh trên đường băng ngắn và hạ cánh thẳng đứng “Đô đốc Gorshkov” của Nga, có lượng giãn nước khoảng 4,5 vạn tấn, trang bị hàng trăm quả tên lửa phòng không và tên lửa đối hạm, chuyên chở máy bay chiến đấu phản lực Yak-38 và máy bay trực thăng.

Gorshkov là chiếc thứ 4 trong lớp tuần dương hạm hạng nặng của Liên Xô trước đây. Chiếc đầu tiên ra đời vào năm 1975, chiếc cuối cùng được đưa vào phục vụ năm 1987. Dựa trên những kinh nghiệm thu được từ việc chế tạo các tuần dương hạm hạng nặng này, Liên Xô quyết định thiết kế và đóng mới hàng không mẫu hạm lớn hơn và hiện đại hơn là Kuznetsov. 

Sau khi ký hợp đồng mua và nhờ Nga cải tạo nâng cấp, Ấn Độ đã quyết định biến Gorshkov thành một hàng không mẫu hạm đúng nghĩa của nó, với thiết kế kiểu cầu bật truyền thống của Nga, loại bỏ toàn bộ tên lửa và máy bay phản lực cất cánh thẳng đứng. INS Vikramaditya sẽ mang theo 16 chiếc Mig-29K và 12 máy bay trực thăng.

Trung Quốc lo lắng vì Ấn Độ đã sở hữu 2 tàu sân bay khủng ảnh 2

Tàu sân bay INS Viraat được Ấn Độ mua lại của Anh

Như vậy là Ấn Độ đã có thể chính thức xây dựng 2 biên đội tàu sân bay khủng, nâng khả năng tác chiến của lực lượng hải quân lên một tầm cao mới. Chiếc tàu sân bay hiện đang Ấn Độ đang sở hữu là tàu sân bay cỡ nhỏ INS Viraat mua lại của Anh. Tháng 10 vừa qua họ cũng đã hạ thủy tàu sân bay quốc nội INS Vikrant có lượng giãn nước tương đương với INS Vikramaditya và cũng sử dụng tiêm kích hạm MiG-29K. Trong vòng 2-3 năm nữa Ấn Độ sẽ có 3 biên đội tàu sân bay khủng để áp chế sự bành trướng trên biển ngày càng gia tăng của Trung Quốc.