Trung Quốc liên tiếp hạ thủy và biên chế tàu chiến

ANTĐ - Hạm đội Bắc Hải của hải quân Trung Quốc vừa được biên chế thêm một tàu hộ vệ tên lửa hạng nhẹ thuộc Type 056, mang số hiệu 591 “Phủ Thuận”. Đây là chiếc thứ 14 thuộc Type này.

Tờ “Sina” của Trung Quốc đưa tin, ngày 12-7, hải quân Trung Quốc đã tiến hành nghi lễ đặt tên và biên chế mới tàu hộ vệ tên lửa hạng nhẹ “ Phủ Thuận” cho hạm đội Bắc Hải.

Tàu hộ vệ tên lửa 591 “Phủ Thuận” là chiếc thứ 14 thuộc Type 056 do Trung Quốc tự nghiên cứu chế tạo. Tàu được đóng mới  tại nhà máy đóng tàu Liêu Nam ở thành phố Đại Liên, và chính thức hạ thủy ngày 1-8-2013. Tàu được đặt theo theo tên của thành phố Phủ Thuận - nằm ở phía đông tỉnh Liêu Ninh nước này.

Như vậy, chỉ tính riêng từ đầu tháng 6 đến nay, hải quân Trung Quốc đã đươc biên chế mới liên tiếp 3 tàu hộ vệ tên lửa Type 056. Ngoài tàu “Phủ Thuận” về nhận nhiệm vụ tại hạm đội Bắc Hải, 2 tàu khác đều được bàn giao cho hạm đội Nam Hải là là tàu “Lô Châu” mang số hiệu 590 và tàu “Túc Thiên”.

Trung Quốc liên tiếp hạ thủy và biên chế tàu chiến ảnh 1
Tàu hộ vệ tên lửa hạng nhẹ Type 056 Trung Quốc

Tàu hộ vệ hạng nhẹ Type 056 có chiều có chiều dài 88,9m, chiều rộng 11.14m, mớn nước 4,3m,  lượng giãn nước 1300 tấn (đầy tải), sử dụng động cơ đẩy diesel CODAD công suất 12.200KW, tốc độ tối đa 25-30HL, thủy thủ đoàn 60 người. 

Về vũ khí trang bị trên tàu, bao gồm 1 bệ pháo phòng không tầm thấp FL-3000 với 8 quả tên lửa, 1 bệ pháo tàng hình 76mm nòng đơn kiểu PJ26, 2 pháo hạm điều khiển xa 30mm, 2 bệ phóng tên lửa chống hạm YJ-83 (8 quả), 2 cụm 3 ống phóng ngư lôi hạng nhẹ.

Do là tàu hạng hộ vệ nhẹ, nên tàu này chỉ chuyên sử dụng vào thực hiện các nhiệm tuần tra cảnh giới, tuần tra hộ ngư, có thể độc lập hoặc hiệp đồng với các lực lượng khác trong tấn công tàu nổi của địch, chống ngầm.

Về cơ bản, tàu hộ vệ hạng nhẹ Type 056 có phạm vi tác chiến ngắn, hỏa lực kém hơn rất nhiều so với tàu hộ vệ Type 054A của Trung Quốc và các tàu hộ vệ trong khu vực. Nó cũng không có khả năng bảo vệ biên đội tàu sân bay và đảm nhận nhiệm vụ phòng không khu vực.

Trung Quốc liên tiếp hạ thủy và biên chế tàu chiến ảnh 2

Tàu hộ vệ tên lửa type 056 mang số hiệu 591 “Phủ Thuận”

Tuy nhiên, nhằm hiện thực hóa âm mưu độc chiếm biển Đông và biển Hoa Đông, Trung Quốc đang lên kế hoạch chế tạo đến hơn 50 tàu hộ vệ Type 056 cho lực lượng hải quân, hòng dùng số lượng áp đảo các nước đang có tranh chấp chủ quyền trên biển. 

Các động thái liên tiếp hạ thủy và biên chế các tàu chiến, tàu cảnh sát biển, kiểm ngư cỡ lớn của Trung Quốc trong thời gian qua được cộng đồng quốc tế và các nước láng giềng của Trung Quốc đặc biệt quan tâm và lo ngại, nó thể hiện rõ ràng ý đồ của Bắc Kinh là độc chiếm các vùng biển tiếp giáp lãnh thổ.