Trung Quốc leo thang gây bất ổn trên biển Đông, Mỹ thẳng thừng chỉ trích

ANTĐ -Tại lễ khai mạc Đối thoại chiến lược và kinh tế (S&ED) ở Bắc Kinh hôm qua, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã không ngần ngại chỉ trích hành vi hiếu chiến của Trung Quốc trên biển Đông thời gian qua. 

Trung Quốc tăng cường tàu quấy phá ngư dân Việt Nam

Chiều 9-7, Cục Kiểm ngư Việt Nam cho biết phía Trung Quốc đưa thêm tàu hải cảnh, tàu vận tải ra khu vực các tàu cá của ngư dân Việt Nam để ngăn cản các tàu cá của ta.

Nếu những ngày trước phía Trung Quốc chỉ có hai tàu cùng các tàu cá vỏ sắt để quấy phá hoạt động đánh bắt thủy hải sản của ngư dân Việt Nam thì hôm qua có thêm hai tàu hải cảnh và hai tàu vận tải hỗ trợ. Tuy nhiên, tàu kiểm ngư của ta đã tiếp tục bám trụ tại ngư trường, đảm bảo an toàn cho tàu cá và ngư dân Việt Nam.

Trung Quốc tăng cường tàu quấy phá các hoạt động của ngư dân Việt Nam

Theo Cục Kiểm ngư, ngoài thay đổi kể trên, tình hình tại khu vực quanh giàn khoan Hải Dương 981 phía Trung Quốc vẫn duy trì khoảng 103-110 tàu, với 40-42 tàu hải cảnh, 17-18 tàu vận tải, 16-18 tàu kéo, 26-28 tàu cá vỏ sắt và 4 tàu quân sự để bảo vệ giàn khoan trái phép này.

Trong khi đó, các tàu kiểm ngư của ta vẫn tiến hành tiếp cận ở khu vực cách giàn khoan Hải Dương 981 khoảng 10-11 hải lý. Khi các tàu của ta tiếp cận để đấu tranh tuyên truyền thì các tàu của Trung Quốc đều tăng tốc độ, áp sát ở khoảng cách 200-300m, không cho tàu của ta cơ động vào gần giàn khoan.

Mỹ không ngần ngại chỉ trích hành động của Trung Quốc trên biển Đông

Tại lễ khai mạc Đối thoại chiến lược và kinh tế (S&ED) ở Bắc Kinh hôm qua, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã không ngần ngại chỉ trích hành vi hiếu chiến của Trung Quốc trên biển Đông thời gian qua.

Theo trang web Bộ Ngoại giao Mỹ, tại Bắc Kinh, một quan chức Mỹ giấu tên cho biết, ông Kerry đã thảo luận về tình hình căng thẳng trên biển Đông với các quan chức Trung Quốc: “Phái đoàn Mỹ tỏ rõ quan điểm rằng Trung Quốc không nên tiếp tục các hành vi gây hấn trên vùng biển tranh chấp” - quan chức này tiết lộ.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry (ngồi) quan sát Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khi ông này chuẩn bị phát biểu khai mạc đối thoại - Ảnh: Reuters

Quan chức trên cho biết Washington đánh giá các hành động của Bắc Kinh “gây bất ổn và mang tính đe dọa”. “Chúng tôi nhận thấy cách hành xử gây hấn của Trung Quốc và cho rằng nó không hề có lợi cho Trung Quốc xét về lâu về dài. Điều quan trọng là Bắc Kinh phải điều chỉnh cách hành xử của mình” - quan chức này nhấn mạnh.

Phái đoàn Mỹ đã đề cập những hành vi căng thẳng mà Trung Quốc gây ra chống lại Việt Nam, Philippines và Nhật. Mục tiêu của Mỹ là muốn Trung Quốc tìm cơ chế hòa bình để giải quyết tranh chấp, bao gồm việc tôn trọng luật pháp quốc tế và sử dụng các cơ chế pháp lý. “Họ đã lắng nghe kỹ và hiểu quan điểm của chúng tôi” - quan chức Mỹ khẳng định.

Nếu Trung Quốc ép quá mức, Mỹ sẽ triển khai lực lượng.

Hôm qua (9-7), báo Washington Post của Mỹ đánh giá quan hệ Mỹ - Trung đang ở mức tồi tệ nhất kể từ khi bình thường hóa.

Báo này dẫn lời cựu chuyên gia phân tích của CIA, ông Christopher Johnson, cho biết Bắc Kinh đang theo đuổi chủ nghĩa phiêu lưu trên biển Đông và biển Hoa Đông vì cho rằng Mỹ thiếu quyết đoán trong các vấn đề ngoại giao, ví dụ như không trừng phạt Syria vì dùng vũ khí hóa học hay Nga vì đưa quân vào Crimea. “Tuy nhiên, Bắc Kinh sẽ sai lầm nếu đánh giá thấp quyết tâm bảo vệ châu Á của Washington. Mỹ là một người khổng lồ đang ngủ. Nếu Trung Quốc ép quá mức, Mỹ sẽ triển khai lực lượng”.