Trung Quốc lên kế hoạch mua 700 chiến đấu cơ tàng hình

ANTĐ -  Không quân và hải quân Trung Quốc đang lên kế hoạch mua 700 chiến đấu cơ tàng hình trong những năm tới, nhằm đối phó với những tranh chấp khu vực cũng như để đề phòng Mỹ, cố vấn quân sự Edward Hunt của tạp chí quốc phòng nổi tiếng Jane's Defence Weekly cho biết.

Riêng Mỹ có thể sẽ mua 2.616 máy bay tàng hình thế hệ thứ 5 bao gồm F-22 và F-35 được thiết kế và chế tạo bởi Lockheed Martin, theo Jane's Defence Weekly.

Những thành viên khác của NATO bao gồm Anh Quốc, Hà Lan, Đan Mạch, Ý, Thổ Nhĩ Kì và Canada cũng đang có kế hoạch mua tổng cộng 600 chiến đấu cơ F-35. Ở vùng châu Á – Thái Bình Dương, Hàn Quốc, Nhật Bản và Úc sẽ mua khoảng 300 chiếc F-35.

Trung Quốc lên kế hoạch mua 700 chiến đấu cơ tàng hình ảnh 1
Máy bay tàng hình J-20 của Trung Quốc

Nga, Trung Quốc và Ấn Độ cũng đang muốn mua hơn 1.500 chiến đấu cơ tàng hình thế hệ thứ 5 nhằm cân bằng sức mạnh với Mỹ. Các phi cơ chiến đấu này được thiết kế để thay thế thế hệ phi cơ thứ 4 sắp lỗi thời như Su-27, Su-30 và Mig-29.

Nhằm đề phòng cho sự đe doạ từ F-35 của Mỹ và đồng minh ở vùng Viễn Đông, riêng Trung Quốc sẽ mua thêm từ 200 đến 300 phi cơ tàng hình J-20 của công ty sản xuất vũ khí Chengdu Aerospace Corporation và 400 chiếc J-31 của Shenyang Aircraft Corporation.

Với 700 phi cơ chiến đấu mới, Trung Quốc trước hết sẽ có khả năng đối đầu được với máy bay F35 trong tranh chấp với Nhật Bản và Hàn Quốc ở biển Hoa Đông. Ngoài ra, Trung Quốc cũng có thể sử dụng máy bay này để đề phòng Úc ở phía nam Thái Bình Dương.

Vào khoảng năm 2030, thêm nhiều chủng loại máy bay tàng hình sẽ xuất hiện thị trường quốc tế. Nhật Bản nhiều khả năng cũng sẽ mua máy bay Mitsubishi ATD-X đề phòng cho giao tranh quân sự bất ngờ tại với Trung Quốc tại quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.