Trung Quốc lên án Thượng viện Mỹ thông qua dự luật về Hồng Kông

ANTD.VN - Trung Quốc đã lên án dự luật mà Thượng viện Mỹ thông qua về nhân quyền ở Hồng Kông, đồng thời cho biết sẽ có biện pháp trả đũa nếu dự luật trên được ký thành luật.

Tình hình căng thẳng tại Đại học Bách khoa Hồng Kông

Trong tuyên bố ra ngày 20-11, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng cho biết, dự luật này can thiệp trắng trợn vào công việc của Hồng Kông và công việc nội bộ của Trung Quốc.

Tuyên bố nhấn mạnh, Trung Quốc lên án và phản đối mạnh mẽ dự luật này.

Ông Cảnh Sảng nói rằng, nếu Mỹ kiên quyết theo đuổi quyết định sai lầm này, Trung Quốc sẽ trả đũa bằng biện pháp mạnh để bảo vệ chủ quyền, an ninh và lợi ích phát triển của quốc gia.

Trước đó một ngày, Thượng viện Mỹ đã nhất trí thông qua Đạo luật Nhân quyền và Dân chủ Hồng Kông, nơi diễn ra các cuộc biểu tình kéo dài nhiều tháng nay.

Mặc dù đặc khu hành chính này vẫn còn hỗn loạn, nhưng nhiều người trẻ ở đây đã bắt đầu quay trở lại cuộc sống bình thường. Hầu hết trường học đã mở cửa trở lại sau gần 1 tuần phải đóng cửa vì bạo lực leo thang giữa cảnh sát và người biểu tình.