Trung Quốc lần đầu phóng thành công một vệ tinh châu Âu lên quỹ đạo

ANTĐ - Sáng sớm ngày 16-1, Trung Quốc đã đưa thành công một vệ tinh thông tin liên lạc của Belarus lên quỹ đạo đã định, từ Trung tâm phóng vệ tinh Tây Xương thuộc tỉnh Tứ Xuyên.

Vệ tinh, được phóng bằng tên lửa đẩy Trường Chinh 3B, là vệ tinh thông tin liên lạc đầu tiên của Belarus và đây còn là lần đầu tiên Trung Quốc phóng một vệ tinh cho một quốc gia châu Âu.

Tên lửa đẩy Trường Chinh của Trung Quốc được phóng sáng 16-1

Vệ tinh Belintersat-1 do Tập đoàn khoa học và công nghệ hàng không Trung Quốc chế tạo, với thời gian hoạt động theo thiết kế là 15 năm

Vệ tinh sẽ được đặt vào quỹ đạo địa tĩnh 51,5 độ kinh đông để cung cấp một loạt dịch vụ thông tin liên lạc, bao gồm dịch vụ phát thanh, truyền hình vệ tinh và truy cập Internet băng thông rộng.

Đây là lần phóng vệ tinh lên quỹ đạo đầu tiên trong năm 2016 và là lần phóng tên lửa đẩy Trường Chinh thứ 223 của cơ quan vũ trụ Trung Quốc.