Trung Quốc lần đầu bay thử nghiệm máy bay chiến đấu thế hệ 5 - J-31

ANTĐ - Trung Quốc vừa thực hiện chuyến bay thử nghiệm đầu tiên của mẫu thử nghiệm máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm J-31 tại tỉnh Liêu Ninh.
Truyền thông Trung Quốc nhấn mạnh về sự kiện này rằng, nước này trở thành quốc gia thứ hai sau Mỹ có thể tự phát triển cùng lúc 2 loại máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm J-20 và J-31.
Theo tờ Hoàn Cầu, chuyến bay đầu tiên của J-31 đã được thực hiện thành công trong thời gian 11 phút cùng với một chiến đấu cơ mới khác là J-11BS. Dựa vào các bức ảnh công bố trên internet, các chuyên gia kết luận, J-31 là một chiến đấu cơ cỡ vừa, với hai động cơ cổ điển. Máy bay có chiều dài khoảng 16–17 m, sải cánh 10 m.
Hoàn Cầu trích dẫn nguồn tin giấu tên tiết lộ, mẫu thử nghiệm J-31 số hiệu 31001 của họ sử dụng 2 động cơ do Nga sản xuất nhưng trong tương lai, khi đưa vào sản xuất hàng loạt, họ sẽ trang bị loại động cơ nội địa WS-13 cho máy bay này.

Trung Quốc lần đầu bay thử nghiệm máy bay chiến đấu thế hệ 5 - J-31 ảnh 1

J-31 đã thực hiện chuyến bay thử đầu tiên vào hôm 31/10.

Giống như máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 J-20 bắt đầu được thử nghiệm từ tháng 1/2011, J-31 là một chiến đấu cơ thế hệ mới, được thiết kế sử dụng công nghệ tàng hình.
Theo những đánh giá ban đầu, có thể ngoài việc trang bị trong nước, J-31 sẽ được xuất khẩu ra nước ngoài để cạnh tranh với 2 loại chiến đấu cơ tàng hình F-35 của Mỹ và Sukhoi T-50 của Nga. Các chuyên gia dự đoán, trong tương lai, J-31 có thể được sử dụng trên các tàu sân bay của Trung Quốc.
“Trong 20 năm tới, Trung Quốc có thể có 3–5 tàu sân bay. Ở thời điểm đó, tiêm kích hạm J-15 coi là đã lỗi thời và J-31 có thể được coi là một mô hình khá tốt”, một chuyên gia quân sự Trung Quốc cho biết.
Điểm đáng chú ý trong sự kiện Trung Quốc cho thử nghiệm máy bay tàng hình mới là nó diễn ra đúng thời điểm tranh chấp lãnh thổ kéo dài giữa Bắc Kinh và Tokyo về quyền sở hữu của quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông.

J-11BS, Nhân vật phụ đáng chú ý

Không chỉ vậy, nếu để tâm sẽ nhận ra, xuất hiện cùng J-31 là J-11BS. Đây là lần đầu tiên Trung Quốc công khai “bản sao” Su-27 mới nhất của họ. Trong suốt chuyến bay, J-11BS luôn sát cánh cùng J-31. Có thể thấy chiếc J-11BS chưa hề được sơn màu truyền thống của Không quân Trung Quốc. Toàn bộ phần khung thân cho thấy đây là một máy bay mới xuất xưởng và đang thực hiện các chuyến bay thử nghiệm cơ bản.
J-11BS là một biến thể cải tiến hai chỗ ngồi mới nhất từ loại chiến đấu cơ đa năng J-11 mà Trung Quốc đã sao chép thành công từ máy bay Su-27 của Nga. Trước đây, hình ảnh về J-11BS luôn được Trung Quốc giữ bí mật.
Dưới đây là một số hình ảnh về J-31 và J-11BS trong lần đầu xuất hiện:

Trung Quốc lần đầu bay thử nghiệm máy bay chiến đấu thế hệ 5 - J-31 ảnh 2

Nhìn từ phía trước, J-31 có vẻ khá giống với F-35 của Mỹ.

Trung Quốc lần đầu bay thử nghiệm máy bay chiến đấu thế hệ 5 - J-31 ảnh 3

Phần bụng lại rất giống với F-22 Raptor.

Nhìn từ phía trước, J-31 có vẻ khá giống với F-35 của Mỹ. Phần bụng lại rất giống với F-22 Raptor. Cận cảnh J-11BS với hai chỗ ngồi. Dự kiến J-31 sẽ tiếp tục thực hiện nhiều chuyến thử nghiệm trong thời gian tới.
Cận cảnh J-11BS với hai chỗ ngồi.
Nhìn từ phía trước, J-31 có vẻ khá giống với F-35 của Mỹ. Phần bụng lại rất giống với F-22 Raptor. Cận cảnh J-11BS với hai chỗ ngồi. Dự kiến J-31 sẽ tiếp tục thực hiện nhiều chuyến thử nghiệm trong thời gian tới.
Dự kiến J-31 sẽ tiếp tục thực hiện nhiều chuyến thử nghiệm trong thời gian tới.

J-11BS bay thử nghiệm cùng J-31.
J-11BS bay thử nghiệm cùng J-31.