Trung Quốc kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tân Hợi

ANTĐ - Sáng 9-10, lễ kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tân Hợi (1911-2011) đã long trọng tổ chức tại Đại lễ đường nhân dân ở Thủ đô Bắc Kinh.

Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào và nguyên Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân tại lễ kỷ niệm

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào khẳng định rằng đây là “một cuộc cách mạng hoàn toàn hiện đại, mang tính dân tộc và dân chủ”, qua đó đã làm rúng động thế giới và dẫn đến những thay đổi xã hội chưa từng thấy ở Trung Quốc.

Cuộc cách mạng Tân Hợi bắt đầu nổ ra vào ngày 10-10-1911 với cuộc khởi nghĩa vũ trang, đã lật đổ triều đại Mãn Thanh, chấm dứt chế độ quân chủ chuyên chế tồn tại 2.000 năm ở Trung Quốc. Cuộc cách mạng đã giải phóng tư tưởng người dân khỏi hàng nghìn năm bị áp bức và cô lập, từ đó mở ra con đường để Trung Quốc phát triển trở thành một quốc gia hiện đại.