Trung Quốc: Kinh hoàng cô giáo mầm non đánh trẻ chấn thương sọ não

ANTĐ - Truyền hình Trung Quốc vừa phát một đoạn video quay cảnh một cô giáo đang đánh đập dã man một bé gái 4 tuổi tại một trường mầm non ở thành phố Quảng Châu.

Trong đoạn video đó, cô giáo đã ném bé gái xuống đất, lấy chân đá mạnh vào người cô bé, rồi  nhấc cô bé lên và lại ném cô bé rơi xuống nền nhà. Bé gái tội nghiệp sau đó đã được đưa tới bệnh viên cấp cứu trong tình trạng bất tỉnh và bị thương nghiêm trọng.

Bố của cô bé cho biết, khi đưa cô bé vào phòng phẫu thuật, bác sỹ nói với gia đình rằng: “Tôi đưa cháu bé vào nhưng không dám hứa là có đưa cháu trở ra được hay không”.

 Một cảnh trong đoạn video

Theo hãng tin Reuters, cô bé vốn bị chậm phát triển và hiện nay, mặc dù đã được phẫu thuật 2 lần, vẫn không thể đi lại và nói chuyện được. Còn cô giáo của cô bé - kẻ đã đánh đập dã man khiến não cô bé bị tổn thương nghiêm trọng – hiện đang bị truy tố.

Đây không phải lần đầu tiên các vụ bạo hành trẻ em được đề cập đến ở Trung Quốc.

Tuần trước, một giáo viên tại tỉnh Sơn Tây (Trung Quốc) đã bị “quản chế hành chính” sau khi cảnh cô ta tát một học sinh chỉ vì em này làm toán chậm được phát tán.