Trung Quốc: Khủng bố tuyển người qua internet

ANTĐ - Văn phòng thông tin internet nhà nước Trung Quốc (SIIO) ngày 23-6 cho biết, các nhóm khủng bố đang sử dụng internet để tuyển dụng người, gây quỹ và lên kế hoạch các vụ tấn công tại nước này. 

An ninh đã được tăng cường tại Tân Cương

Người phát ngôn SIIO, Tưởng Quân đã gọi các tài liệu bằng âm thanh và video tuyên truyền cho chủ nghĩa khủng bố là “căn bệnh ung thư” của internet, đồng thời cho rằng các lực lượng khủng bố đã biến internet thành công cụ chính cho các hoạt động của chúng. Ông Tưởng Quân khẳng định, các hành động như vậy phải bị trừng trị kiên quyết. 

Trước đó, hôm 20-6, Trung Quốc đã mở chiến dịch loại bỏ các tài liệu bằng âm thanh và video truyền bá chủ nghĩa khủng bố và bạo lực trên internet. Theo SIIO, động thái này nhằm bảo vệ ổn định xã hội tại khu tự trị Tân Cương, tây bắc Trung Quốc.