Trung Quốc khánh thành cây cầu cao ngang tòa nhà 200 tầng

ANTD.VN - Với chiều cao tương đương một tòa nhà 200 tầng, cầu Bắc Bàn Giang cao gần 570m nối các tỉnh Quý Châu và Vân Nam, tây nam Trung Quốc là cây cầu cao nhất trên thế giới theo khoảng cách thẳng đứng từ mặt cầu xuống mặt đất, hoặc mặt nước dưới cầu.

Cầu bắc qua thung lũng Bắc Bàn Giang, dài 1.341m

Kết luận này được thực hiện dựa trên dữ liệu công khai về những cây cầu cao đã được hoàn thành trên toàn cầu.

Bắc qua thung lũng Bắc Bàn Giang, cây cầu này là một phần của tuyến đường cao tốc nối thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang ở phía đông Trung Quốc và thị xã Thụy Lê ở Vân Nam.

Đây là cây cầu treo dây văng dài 1.341m bắt đầu được xây dựng vào năm 2013, tiêu tốn khoảng 1 tỷ nhân dân tệ (khoảng 150 triệu USD).