Trung Quốc kêu gọi Taliban đảm bảo khủng bố không thể phát triển ở Afghanistan

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên, Taliban nên đảm bảo có đủ khả năng ngăn chặn sự phát triển của bất kỳ nhóm khủng bố nào tại Afghanistan.

“Chúng tôi kỳ vọng, Taliban sẽ bắt đầu một cuộc chiến khó khăn chống lại khủng bố, bao gồm Phong trào Hồi giáo Đông Turkestan, nhằm đảm bảo Afghanistan không biến thành thành trì của các lực lượng khủng bố một lần nữa”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cho hay.

Phía Bắc Kinh khẳng định đã sẵn sàng thiết lập quan hệ ngoại giao mới với Afghanistan nhưng với điều kiện tình hình chính trị tại nước này ổn định.

Trung Quốc sẽ thiết lập quan hệ ngoại giao với Taliban khi tình hình ổn định

Trung Quốc sẽ thiết lập quan hệ ngoại giao với Taliban khi tình hình ổn định

Trước đó, vào hôm 17-8, đại diện của Taliban cho biết, họ muốn mối quan hệ hòa bình với các quốc gia khác và sẽ tôn trọng quyền của phụ nữ theo khuôn khổ Hồi giáo. Lực lượng này sẽ không trừng phạt những người làm việc cho chế độ trước đây, sẽ ân xá cho các cựu binh cũng như các nhà thầu và phiên dịch viên từng làm việc cho các lực lượng quốc tế.

Các tổ chức nhân quyền cũng quan ngại sự kiểm soát của Taliban sẽ bao gồm những đạo luật hà khắc, loại bỏ phụ nữ ra khỏi đời sống công cộng như trước năm 2001.

Phản ứng trước những cam kết của Taliban, người phát ngôn Liên Hợp Quốc Stephane Dujarric tuyên bố, tổ chức này sẽ cần phải thấy được hành động trên thực tế của Taliban tại Afghanistan trước khi đưa ra bất kỳ động thái nào.