Trung Quốc kêu gọi người dân “hãy lịch sự”

ANTĐ - Phó Thủ tướng Trung Quốc Uông Dương đã kêu gọi người dân nước này hãy lịch sự khi đi du lịch và nhấn mạnh rằng du khách người Trung Quốc cần phải tạo dựng và gìn giữ hình ảnh đẹp.

Những nhận xét của ông Uông Dương được đưa ra trong một buổi họp của chính phủ về việc thực thi luật du lịch mới của nước này. Trong cuộc họp ông Uông Dương đã lên án nhiều tật xấu của du khách Trung Quốc như nói năng ồn ào nơi công cộng, đi bộ qua đường không đúng luật, khạc nhổ và khắc, vẽ bậy lên các di tích, thắng cảnh. Ông cho rằng những hành xử thiếu văn minh này đã làm mất hình ảnh của người Trung Quốc và có nhiều tác động xấu.

Những hành vi thiếu văn minh, lịch sự của người Trung Quốc khi đi du lịch thường bị báo chí phê phán như du khách Trung Quốc thường phóng xe nhanh dù đi trái đường, đi vào đường một chiều hay thường dừng ngay giữa giao lộ đông người chỉ để tranh luận về việc sẽ đi hướng nào. Nhiều người dân địa phương tại các điểm du lịch nhận xét rằng du khách Trung Quốc thường hay xả rác bừa bãi, đi vệ sinh mà không xả nước, vi phạm luật giao thông, quá ồn ào ngay cả trong khách sạn 5 sao, chen lấn khi xếp hàng…