Trung Quốc hứng chịu đợt giá lạnh kỷ lục

ANTĐ - Hàng nghìn hành khách đã bị mắc kẹt do sương mù dày đặc khiến các chuyến bay tại Trung Quốc bị trì hoãn khi nước này đang phải hứng chịu đợt lạnh giá kỷ lục trong gần 3 thập kỷ. 

Tân Hoa xã cho biết, 10 nghìn người đã bị mắc kẹt tại sân bay quốc tế Changshui ở thành phố Côn Minh sáng 5-1 do hơn 280 chuyến bay phải tạm hoãn vì sương mù dày đặc. Nhiều hành khách ở lại sân bay hơn 1 ngày đã tức giận cãi vã và phá thiết bị máy tính của một hãng hàng không, buộc cảnh sát phải điều tới để ổn định trật tự. 

Trung Quốc đang trải qua mùa đông lạnh giá nhất trong 28 năm khi nhiệt độ xuống mức thấp âm 3,8 độ C. Nhiệt độ giảm mạnh cũng khiến 1.000 con tàu bị mắc kẹt ở ngoài khơi tỉnh Sơn Đông, theo dự báo, các khu vực phía nam Trung Quốc vẫn chìm trong giá lạnh vào tuần này.