Trung Quốc huấn luyện rà phá bom mìn cho binh lính Campuchia

ANTĐ - Ngày 5-12, quân đội Trung Quốc đã bắt đầu khai mạc khoá huấn luyện rà phá bom mìn kéo dài 6 tuần cho lực lượng gìn giữ hòa bình Campuchia.

Khóa huấn luyện cho 52 binh lính gìn giữ hòa bình Campuchia này được tổ chức tại Trung tâm rà phá bom mìn chiến tranh, thuộc Viện gìn giữ hoà bình quốc gia Campuchia ở tỉnh Kampong Speu.

Phát biểu tại buổi lễ khai giảng, tuỳ viên quân sự Đại sứ quán Trung Quốc tại Campuchia, Đại tá Wang Ximao cho biết, đây là lần thứ 2 các chuyên gia Trung Quốc huấn luyện cho các binh lính Campuchia về kỹ năng rà phá bom mìn. Khóa huấn luyện đầu tiên được tổ chức hồi cuối tháng 12-2012.

Theo chương trình, các học viên Campuchia sẽ được huấn luyện về lý thuyết gỡ mìn, thực hành gỡ mìn tại thực địa và cứu hộ nạn nhân nổ mìn.

Lễ bế giảng khóa huấn luyện năm 2012

Trung tướng Sem Sovanny, Giám đốc Viện gìn giữ hoà bình quốc gia Campuchia, thì cho rằng khóa huấn luyện này sẽ rất hữu ích đối với việc tăng cường khả năng cho quân đội Campuchia và đã cám ơn Trung Quốc đã hỗ trợ Campuchia trong nhiệm vụ nhân đạo này.

Campuchia là một trong những nước đang phải đối mặt với bom, mìn và vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh.

Theo Tổ chức Hành động về bom mìn Campuchia, trong 10 tháng đầu năm 2013, nước này đã ghi nhận 62 vụ tai nạn bom mìn, làm 21 người thiệt mạng và 74 người khác bị thương.

Ông Heng Ratana, tổng giám đốc Trung tâm hành động bom mìn Campuchia, cho rằng đến nay đã có khoảng 3,1 triệu quả bom, mìn chưa nổ đã được rà phá và tiêu hủy, và từ nay đến năm 2020, nước này sẽ cần đến 50 triệu USD mỗi năm để rà phá toàn bộ các loại bom mìn cá nhân.