Trung Quốc hứa ủng hộ 2 tỉ liều vaccine chống Covid-19

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vừa cho biết, Bắc Kinh sẽ cung cấp 2 tỉ liều vaccine chống Covid-19 cho thế giới trong năm 2021 và tài trợ 100 triệu USD cho cơ chế phân bổ vaccine toàn cầu COVAX.

Tuyên bố trên của ông Tập Cận Bình được đưa ra dưới dạng văn bản trong phiên họp đầu tiên của một diễn đàn hợp tác về vaccine chống Covid-19. Ông cũng kỳ vọng, diễn đàn này sẽ nâng cao khả năng tiếp cận vaccine trên toàn thế giới, tăng cường tính đoàn kết của các quốc gia đang phát triển và đóng góp và sự thành công của cuộc chiến chống lại đại dịch.

Ông Tập Cận Bình hứa nhiều quốc gia vượt qua đại dịch Covid-19

Ông Tập Cận Bình hứa nhiều quốc gia vượt qua đại dịch Covid-19

Vào hồi cuối tháng 7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cũng cho biết, nước này sẽ cung cấp 700 triệu liều vaccine cho những quốc gia khác.

Theo bà Tao Lina, một chuyên gia về vaccine tại Thượng Hải, Trung Quốc có khả năng sản xuất 5 tỉ liều vaccine chống Covid-19 hàng năm và chỉ cần một nửa trong số đó để tiêm cho 1,4 tỉ dân. Điều này có nghĩa là Trung Quốc có thể cung cấp cho thế giới số lượng lớn vaccine.

Lời hứa trên được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng cho biết, Washington đã ủng hộ được 100 triệu liều vaccine toàn cầu.

Bắt đầu từ cuối tháng 8, Mỹ sẽ tiếp tục việc phân bổ thêm 500 triệu liều vaccine Pfizer cho 100 quốc gia có thu nhập thấp.