Trung Quốc: Hơn 668.000 đảng viên, quan chức bị kỷ luật

ANTĐ - Hơn 668.000 đảng viên và quan chức Chính phủ Trung Quốc bị kỷ luật vì vi phạm các quy định trong vòng hơn 5 năm qua, thông báo chính thức của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và Bộ Giám sát nước này cho biết. 

Các cơ quan chức năng của Trung Quốc đã điều tra 643.000 trường hợp, trong đó đã có kết luận về 630.000 trường hợp trong thời gian từ giữa tháng 11-2007 đến tháng 6-2012. Trong thời gian này, nhà chức trách trên toàn quốc đã nhận được hơn 6,6 triệu báo cáo và đơn kiến nghị về các trường hợp vi phạm. Trong 5 năm qua, tổng cộng 1,58 tỷ nhân dân tệ (250,3 triệu USD) tiền thu lợi nhuận bất hợp pháp đã bị sung công. Đây là những khoản tiền chủ yếu từ những giao dịch phi pháp trong các doanh nghiệp nhà nước, các tổ chức được chính phủ tài trợ và các cơ quan chính phủ có liên quan.

Các cơ quan kiểm tra kỷ luật cũng đã điều tra và giải quyết một loạt các vụ việc lớn, bao gồm vụ việc liên quan đến cựu Bí thư Thành ủy Trùng Khánh Bạc Hy Lai, cựu Bộ trưởng Đường sắt Lưu Chí Quân, cựu Thị trưởng Thâm Quyến Hứa Tông Hành và nhiều quan chức cấp cao khác. Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng bắt giữ nhiều quan chức và các nghi phạm hình sự trốn ra nước ngoài, trong đó có ông trùm đường dây buôn lậu Lại Xương Tinh.