Trung Quốc hỗ trợ ngư dân đánh bắt phi pháp tại các đảo thuộc Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam

ANTĐ - Giữa tuần trước, hãng thông tấn nhà nước Trung Quốc - Tân Hoa xã đưa tin, chính quyền của cái gọi là “thành phố Tam Sa” đã ngang nhiên công bố chính sách trợ cấp cho ngư dân đánh bắt phi pháp trên một số đảo thuộc quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam. 

“Chính quyền Tam Sa” dự tính đầu tư 2,8 triệu NDT cho chính sách này.  Theo quy định cụ thể của chính sách, trợ cấp được áp dụng đối với ngư dân ở đủ 180 ngày/năm ở trên đảo Phú Lâm và nhóm đảo Lưỡi Liềm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, ngư dân Trung Quốc sẽ nhận được 35-45 NDT/người/ngày. Còn ở bãi đá Vành Khăn thuộc Trường Sa, mỗi ngư dân Trung Quốc sẽ nhận số tiền hỗ trợ 60 nhân dân tệ/ngày nếu ở đó chưa đủ 150 ngày/ năm và 80 nhân dân tệ/ngày nếu ở đủ 150 ngày.

Đây là động thái mới nhất của Trung Quốc trong việc vi phạm chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. 

Tin cùng chuyên mục