Trung Quốc giận dữ vì Australia loại nhà thầu

ANTD.VN - Trung Quốc đã phản ứng giận dữ sau khi Australia quyết định không bán lưới điện Ausgrid cho hai nhà thầu Trung Quốc. 

Hệ thống mạng lưới điện Ausgrid tại Australia

Trong một tuyên bố trên website của mình, Bộ Thương mại Trung Quốc cho rằng, quyết định trên cho thấy sự không chắc chắn trong môi trường đầu tư của Australia và sẽ làm tổn thương nghiêm trọng sự tự nguyện của các công ty Trung Quốc đầu tư vào Australia.

Trước đó, Bộ trưởng Tài chính Australia, Scott Morrison cho biết, Tập đoàn State Grid của Trung Quốc và Tập đoàn Cheung Kong Infrastructure Holdings của Hong Kong sẽ không được tham gia mua lưới điện Ausgrid lớn nhất của Australia vì lý do an ninh.

Việc tư nhân hóa mạng lưới điện Ausgrid là kế hoạch quan trọng của bang New South Wales nhằm tạo nguồn vốn cho các dự án hạ tầng địa phương. Nhà thầu chiến thắng sẽ được thuê 50,4% mạng lưới Ausgrid trong 99 năm. Thủ hiến bang New South Wales, Mike Baird cho biết, bang này sẽ bắt đầu lại quy trình đấu thầu dự án trị giá 7,7 tỉ USD này.