Trung Quốc 'gánh' 4 áp lực khi đấu tuyển Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ở cuộc đấu đáy bảng ngày 7-10 tới, đội tuyển Trung Quốc (hạng 71 thế giới) về lý thuyết được đánh giá cao hơn tuyển Việt Nam (hạng 92) song lại đang gánh chịu nhiều áp lực.

Hai thập kỷ "săn" vé World Cup

Kể từ lần đầu tiên góp mặt World Cup năm 2002, bóng đá Trung Quốc đã trải qua 20 năm theo đuổi mục tiêu lần thứ hai tới sân chơi lớn nhất hành tinh, song chưa thể thành công.

Bóng đá Trung Quốc tốn nhiều tiệc bạc trong suốt 20 năm qua để được trở lại sân chơi World Cup

Bóng đá Trung Quốc tốn nhiều tiệc bạc trong suốt 20 năm qua để được trở lại sân chơi World Cup

Tiền bạc không phải vấn đề, thực tế các nhà làm bóng đá Trung Quốc đã rất chịu chi cho các chiến dịch săn vé World Cup. Thậm chí khi gạn lọc trong số 1,4 tỷ dân trong nước (số liệu năm 2019) là chưa đủ, Liên đoàn bóng đá Trung Quốc (CFA) rốt ráo "nhập khẩu" ngoại binh để tăng chất cho đội tuyển. Sự hiện diện của 4 cầu thủ nhập tịch trong đội hình Trung Quốc đấu Nhật Bản vừa qua là ví dụ sinh động.

Thế nhưng, World Cup vẫn là mục tiêu xa vời và sau mỗi chiến dịch thất bại là sự thất vọng, chỉ trích và những cái thở dài của người hâm mộ.

0 điểm, 0 bàn thắng và bét bảng

Lúc này, áp lực đang nặng trĩu trên vai thầy trò HLV Li Tie bởi 2 thất bại liên tiếp khiến nguy cơ bị loại của họ lên tới 97,8%. Để nuôi 2,2% cơ hội đi tiếp, thầy trò HLV Li Tie buộc phải thắng Việt Nam ở trận đấu ngày 7-10 tới, song theo truyền thông Trung Quốc, đó là mục tiêu không dễ.

Đá 2 trận thua cả 2, đội tuyển Trung Quốc có 97,8% nguy cơ bị loại

Đá 2 trận thua cả 2, đội tuyển Trung Quốc có 97,8% nguy cơ bị loại

Ở vị trí bét bảng, Trung Quốc là đội bóng duy nhất chưa biết ghi bàn. Tờ Sina Sport cho rằng, HLV Li Tie hãy bỏ sau lưng mục tiêu giành vé World Cup mà hướng tới mục tiêu thiết thực hơn là có bàn thắng, có điểm, trước mắt là ở trận đấu với tuyển Việt Nam.

Thế nhưng tờ báo này cũng cảnh báo: "Đội tuyển Việt Nam mạnh hơn chúng ta nghĩ rất nhiều. Xét về màn thể hiện 2 trận vừa qua, hàng tấn công của Việt Nam ít nhiều tạo dấu ấn, còn cầu thủ chúng ta thì không".

HLV Li Tie nơm nớp mối lo mất ghế

Đội tuyển Trung Quốc dưới thời Li Tie bị chê là chỉ biết "chạy và chạy" mà không có kỹ, chiến thuật. Hai thất bại vừa qua thể hiện rõ điều này và khiến người hâm mộ buông lời dè bỉu, chỉ trích nhà cầm quân bản địa 44 tuổi này.

Đáng chú ý, truyền thông Trung Quốc cho biết CFA đang có ý định mời trở lại HLV lừng danh người Ý, Marcello Lippi. Và nếu trận tới thua tiếp Việt Nam - trận thua thứ ba liên tiếp của tuyển Trung Quốc ở vòng loại cuối và gần như hết cơ hội dự World Cup 2022, HLV Li Tie có thể phải rời ghế ngay lập tức dù còn hợp đồng với CFA tới năm 2026.

HLV Li Tie có thể bị sa thải nếu không thắng được tuyển Việt Nam ngày 7-10 tới

HLV Li Tie có thể bị sa thải nếu không thắng được tuyển Việt Nam ngày 7-10 tới

Trở ngại từ thời tiết và... chủ nhà

Đội tuyển Trung Quốc bước vào trận đấu với Việt Nam trên cương vị chủ nhà, nhưng vì không được cấp phép tổ chức trong nước nên phải thi đấu nhờ trên sân Sharjah của UAE. Vì muốn đội nhà được cọ xát, "làm nóng" trước trận, CFA đã liên hệ đá giao hữu với đội tuyển UAE song chưa thành, do phía chủ nhà đòi phí ra sân.

CFA đang liên hệ với hai đội khác ở bảng A là Iraq và Syria, cũng như một số CLB giải VĐQG UAE nhưng chưa có kết quả cuối cùng.

Trong lúc đợi chờ đối tác nhận lời giao hữu, thầy trò HLV Li Tie phải tập làm quen dần với thời tiết nóng ẩm ở UAE. Theo Sohu Sport, thời tiết là điều bất lợi không nhỏ khi trận đấu diễn ra trên sân Sharjah không có điều hoà, và đội tuyển Việt Nam - quốc gia đến từ Đông Nam Á - sẽ thích nghi điều này tốt hơn tuyển Trung Quốc.