“Trung Quốc đừng mơ trở thành siêu cường”

ANTĐ - Mặc dù Trung Quốc luôn nuôi tham vọng trở thành một siêu cường như Mỹ nhưng điều này mãi chỉ là giấc mơ. Đó là nhận định của Giáo sư David Shambaugh, học giả người Mỹ chuyên nghiên cứu về Trung Quốc trong bài viết vừa đăng tải trên Tạp chí The National Interest (Mỹ). 

Túi sách Louis Vuitton là một trong những mặt hàng 
bị làm nhái phổ biến ở Trung Quốc

Theo lập luận của ông David Shambaugh, “Trung Quốc không thể trở thành một cường quốc do thiếu các tiêu chí quan trọng là ngoại giao quốc tế, quân sự, văn hóa, kinh tế và chính trị”, ông Shambaugh khẳng định.

Để lý giải cho nhận định của mình, Giáo sư Shambaugh cho biết, mặc dù Trung Quốc là một đất nước rộng lớn nhưng không có điều kiện tự nhiên và địa chính trị siêu cường như Mỹ. 

Về kinh tế, Trung Quốc được xem là nền kinh tế lớn thứ 2 trên thế giới nhưng không cống hiến cho thế giới mô hình phát triển nào. Các sản phẩm của Trung Quốc cũng ít được thế giới công nhận là nhãn hiệu quốc tế. Hơn nữa Trung Quốc còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ bất ổn nội tại như bất mãn xã hội, nạn tham nhũng, khủng bố và ô nhiễm môi trường… Nếu Mỹ duy trì vị thế dẫn đầu ở nhiều lĩnh vực khác nhau với các hãng đại diện Apple, Facebook, Google, 

Hollywood… ở khắp thế giới, thì Trung Quốc là “siêu cường” hàng nhái, hàng giả và sản phẩm độc hại.

Trong khi đó, về quan hệ ngoại giao quốc tế, Trung Quốc không có những đồng minh thực sự. Lối hành xử hung hăng, ngang ngược chỉ khiến Trung Quốc ngày càng thêm cô độc. Việc Trung Quốc gia tăng các hành động quân sự ở khu vực không thể giúp nước này đạt được tham vọng bá chủ toàn cầu.