Trung Quốc đưa giàn khoan thứ 2 về phía Hoàng Sa

ANTĐ - Khi diễn biến căng thẳng trên Biển Đông chưa hạ nhiệt, ngày 19-6, hãng Tân Hoa xã đưa tin Trung Quốc tiếp tục di chuyển giàn khoan thứ 2 ra Biển Đông. 

Tân Hoa xã dẫn thông tin từ trang mạng của Cục Hải sự Trung Quốc cho biết, bắt đầu từ ngày 18-6 giàn khoan Nam Hải 09 của Trung Quốc di chuyển theo hướng Tây Nam từ phía nam đảo Hải Nam và dự kiến sẽ đến vị trí mới vào ngày 20-6. Cục Hải sự cảnh báo hoạt động của các tàu thuyền gần khu vực giàn khoan này. Giàn khoan Nam Hải 09 được tàu kéo Đức Gia kéo từ tọa độ 17 độ 38 phút vĩ Bắc và 110 độ 12,3 phút kinh Đông đến vị trí có tọa độ 17 độ 14,1 phút vĩ Bắc và 109 độ 31 phút kinh Đông, tốc độ di chuyển 4 hải lý/giờ. Giàn khoan dầu Nam Hải 09 là loại giàn khoan nửa chìm nửa nổi do Công ty TNHH cổ phần Dịch vụ mỏ dầu Trung Hải (COSL) thuộc Tổng công ty dầu khí hải dương Trung Quốc (CNOOC) quản lý.

Cùng ngày, Hoàn Cầu thời báo của Trung Quốc dẫn lời Viện trưởng Viện nghiên cứu Biển Đông - ông Ngô Sỹ Tồn cho biết, thời điểm này giàn khoan Nam Hải 09 sẽ không di chuyển vào Hoàng Sa, bởi hiện nay khu vực biển này chưa xác định được có dầu khí hay không. Tuy nhiên, trên Đại Công Báo của Trung Quốc lại có bài viết nhận định giàn khoan Nam Hải 09 sẽ tiến vào vùng biển Hoàng Sa để thăm dò dầu khí.

Về diễn biến xung quanh giàn khoan Hải Dương 981, quan sát trên thực địa ngày 19-6, lực lượng Kiểm ngư Việt Nam cho biết, giàn khoan này không thay đổi vị trí so với những ngày trước, tuy nhiên cẩu bên phải của giàn khoan đã hạ thấp. Ngay tại vị trí này, phía Trung Quốc đã huy động một lượng lớn các tàu hộ tống tạo thành đội hình vòng cung, tăng tốc, tiến ra áp sát, cản phá các tàu thực thi pháp luật của Việt Nam đang làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền tại khu vực quần đảo Hoàng Sa. Ngoài ra, cũng phát hiện 2 tàu quân sự loại quét mìn lớp T43 của Trung Quốc xuất hiện ở hướng Nam giàn khoan Hải Dương 981 trong khoảng cách 18 đến 21 hải lý. Đến 13h cùng ngày, phát hiện thêm máy bay trinh sát của Trung Quốc bay tuần tiễu ở hướng Bắc giàn khoan, vận tốc khoảng 70km/h, phía trên các tàu Kiểm ngư Việt Nam. 

Cũng trong ngày 19-6, các tàu Cảnh sát biển và Kiểm ngư của Việt Nam đã cơ động vào cách giàn khoan Hải Dương 981 từ 9 đến 10 hải lý, tiếp tục đấu tranh, tuyên truyền và thực thi pháp luật. Các tàu hải cảnh, hải giám, hải tuần và tàu kéo của Trung Quốc thường xuyên bám sát, ép hướng, ngăn cản quyết liệt, tiếp cận các tàu của Việt Nam với khoảng cách từ 50 đến 200m. Trước tình hình đó, lực lượng thực thi pháp luật của Việt Nam vẫn kiên trì bám trụ, kiên quyết phản đối và yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan Hải Dương 981 ra khỏi vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam.

Tin cùng chuyên mục