Trung Quốc điều chỉnh nhân sự ở 6 tập đoàn quân

ANTĐ -Trong 18 tập đoàn quân của PLA, có tới 6 tập đoàn quân thay đổi nhân sự, trong đó 2 tập đoàn quân thay chỉ huy trưởng, 4 tập đoàn quân “đón” chính ủy mới. 

Trước thềm Hội nghị trung ương 4 khóa 18, quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) đã điều chỉnh, bổ nhiệm sỹ quân quân sự, chính trị ở các tập đoàn quân. Trong 18 tập đoàn quân của PLA, có tới 6 tập đoàn quân thay đổi nhân sự, trong đó 2 tập đoàn quân thay chỉ huy trưởng, 4 tập đoàn quân “đón” chính ủy mới.

Chỉ huy trưởng tập đoàn quân 26 thuộc Đại quân khu Tế Nam Đàm Dân nhận chức chỉ huy trưởng tập đoàn quân 16, Đại quân khu Thẩm Dương. Nguyên chỉ huy trưởng Cao Quang Huy tập đoàn quân 16 đảm nhiệm chức tham mưu trưởng Quân khu Thành Đô. Phó tham mưu trưởng Quân khu Thẩm Dương Trương Nham tiếp nhận chức chỉ huy trưởng tập đoàn quân 26.

Các sỹ quan PLA được bổ nhiệm trong đợt này

Bốn chính ủy mới là: Chính ủy tập đoàn quân 20 Từ Trung Ba chuyển sang làm chính ủy tập đoàn quân 54; chủ nhiệm bộ chính trị tập đoàn quân 20 Tiết Quân thăng chức làm chính ủy tập đoàn quân này; chính ủy tập đoàn quân 12 Trương Học Kiệt sang làm chính ủy tập đoàn quân 31, phó chính ủy tập đoàn quân 1 Chu Hoàn Trụ được điều động sang làm chính ủy tập đoàn quân 12.

Tập đoàn quân 20, 54 thuộc Đại quân khu Tế Nam, tập đoàn quân 1, 12, 31 chịu sự quản lý của Đại quân khu Nam Kinh. Nguyên chính ủy tập đoàn quân 54 Từ Viễn Lâm, nguyên chính ủy tập đoàn quân 31 Khương Dũng sớm được thăng chức chủ nhiệm bộ chính trị Đại quân khu Lan Châu và Đại quân khu Tế Nam.

Trong số các chỉ huy được thăng chức lần này, tân chỉ huy trưởng tập đoàn quân 26 Trương Nham là trẻ tuổi nhất. Ông sinh tháng 11-1964, giữ chức lâu nhất ở tập đoàn quân 39, nhiều lần đảm nhiệm chức vụ, tham mưu trưởng, chỉ huy trưởng sư 116 tập đoàn quân 39, phó tham mưu trưởng Đại quân khu Thẩm Dương.