Trung Quốc di dời nhà máy hóa chất khỏi Thiên Tân

ANTĐ - Ngày 20-8, Chủ tịch thành phố Thiên Tân, Trung Quốc - ông Hoàng Hưng Quốc cam kết sẽ di dời các nhà máy hóa chất ở khu Tân Hải thuộc thành phố này đến khu công nghiệp Nam Cảng, cách trung tâm Tân Hải 25km. 

Những công ty sản xuất và lưu trữ hóa chất nguy hiểm cũng đang được kiểm tra và sẽ bị đóng cửa nếu phát hiện sai phạm. Động thái này diễn ra sau vụ nổ tại cảng Thiên Tân hôm 12-8 khiến 114 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương.

Cơ quan Bảo vệ môi trường Thiên Tân cho biết, nồng độ xyanua được ghi nhận tại 8 địa điểm quan trắc cao gấp 356 lần mức độ cho phép. 

Sau vụ nổ kinh hoàng ở Thiên Tân, Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc đã ra lệnh kiểm tra độ an toàn của các kho vũ khí, đạn dược trên cả nước.