Trung Quốc dậy sóng sau vụ cảnh sát mua dâm hàng chục bé gái

ANTĐ - Phó cảnh sát trưởng tại một trụ sở cảnh sát ở thành phố Lan Châu, thủ phủ tỉnh Cam Túc (Trung Quốc) vừa bị sa thải vì tội mua dâm hàng chục bé gái dưới 14 tuổi.

Vụ việc này đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trên cộng đồng mạng ở Trung Quốc cuối tuần qua.

 

Được biết tay cảnh sát họ Hu này, đã thông qua một tú bà để mua dâm hàng chục bé gái, trong đó có cả em mới 12 tuổi.

Hu đã chi khoảng 5.000 nhân dân tệ (US$804) cho mỗi lần “vui vẻ”. Sự việc bị vỡ lỡ khi mẹ của một bé gái phát hiện và thông báo cho cảnh sát.

Tối 30/3, cảnh sát thành phố Lan Châu thông báo rằng Hu đã bị sa thải và bị khai trừ khỏi đảng.

Mặc dù thủ tục truy tố Hu đang được tiến hành, song cũng không dập tắt được sự phẫn nộ từ dư luận.

Người dân cho rằng kẽ hở của pháp luật đã giúp nhiều quan chức và các tội phạm khác thoát khỏi hình phạt nghiêm khắc và không ngăn chặn được những sự việc tương tự trong tương lai.

Theo luật Trung Quốc, án phạt tối đa cho tội mua dâm trẻ nhỏ là 15 năm. Trong khi đó tội phạm hiếp dâm trẻ nhỏ có thể bị kết án tử hình.