Trung Quốc đăng cai diễn tập chống khủng bố trong nỗi lo về khủng bố

ANTĐ - Trung Quốc chuẩn bị đăng cai tổ chức cuộc diễn tập chống khủng bố đa quốc gia giữa các nước thành viên Tổ chức hợp tác Thượng Hải trong bối cảnh tình hình khủng bố và biểu tình trong nước đang ngày càng gia tăng.

Ngày 26-6, trả lời báo chí trong cuộc họp báo, người phát ngôn Bộ quốc phòng Trung Quốc Dương Vũ Quân cho biết, cuộc diễn tập quân sự chung chống khủng bố mang tên “Sứ mệnh hòa bình-2014” giữa các nước thành viên Tổ chức hợp tác Thượng Hải, sẽ chính thức được tổ chức từ ngày 24 - 29/08/2014 tại căn cứ huấn luyện Zhurihe thuộc Khu tự trị Nội Mông - Trung Quốc. 

Dương Vũ Quân nhấn mạnh, “Sứ mệnh hòa bình- 2014” là cuộc diễn tập đa phương lần thứ 5 trong khuôn khổ Tổ chức hợp tác Thượng Hải, được tổ chức thường niên và không nhằm vào bên thứ ba nào. Cuộc diễn tập này sẽ góp phần nâng cao năng lực và trình độ trong công tác hiệp đồng chống khủng bố giữa quân đội các nước tham gia diễn tập.

Khoa mục diễn tập chủ yếu nhằm vào công tác chuẩn bị và thực hiện chiến dịch chống khủng bố chung giữa thành viên các nước với nhau, mục đích để ngăn chặn và đập tan 3 thế lực gồm chủ nghĩa khủng bố, chủ nghĩa cực đoan và ly khai, bảo vệ hòa bình và ổn định khu vực tổ chức hợp tác Thượng Hải.

Trung Quốc đăng cai diễn tập chống khủng bố trong nỗi lo về khủng bố ảnh 1

Quân đội Nga - Trung Quốc trong cuộc diễn tập “Sứ mệnh hòa bình- 2013”

Được biết, phát biểu trước báo giới ngày 17-6, người phát ngôn quân khu miền Đông nước Nga Alexander Gordeyev cho hay, tham gia cuộc diễn tập “Sứ mệnh hòa bình-2014” lần này, quân đội Nga sẽ đem tới Trung Quốc hơn 800 binh sỹ, bao gồm cả 1 trung đội lính bắn tỉa.

Lực lượng hỏa lực của Nga tham gia diễn tập bao gồm: Một đại đội pháo, trang bị hệ thống rocket nhiều nòng BM-21 Grad; một đại đội pháo, trang bị lựu pháo tự hành 2S1 Gvozdika; 1 đại đội pháo cối, 1 trung đội pháo cao xạ tự hành ZSU-23-4 "Shilka".

Ngoài ra, Nga còn điều động các loại máy bay chiến đấu và trực thăng tham gia diễn tập như: 8 chiếc trực thăng Mi-8, 4 chiếc máy bay ném bom tiền tuyến Su-25 và 2 máy bay vận tải quân sự IL-76.

Trung Quốc đăng cai diễn tập chống khủng bố trong nỗi lo về khủng bố ảnh 2

Hệ thống pháo phòng không tự hành ZSU-23-4 “Shilka” của Nga


Cuộc diễn tập được tổ chức trong bối cảnh thời gian gần đây, các phần tử khủng bố Trung Quốc đã tăng cường các cuộc tấn công khủng bố chớp nhoáng cực kỳ manh động, sử dụng các loại vũ khí sát thương đơn giản như dao, kiếm, bom tự chế… nhằm vào nơi đông người, từ nhà ga xe lửa cho đến đồn cảnh sát, trên khắp đất nước Trung Quốc.

Mới đây nhất, ngày 21-6, ba cảnh sát đã bị thương và 13 kẻ tấn công đã bị bắn chết trong vụ tấn công một đồn cảnh sát ở Tân Cương - Khu tự trị nằm ở tây bắc nước này. “Nhật báo Trung Quốc” (China Daily) cho biết, nhóm người trên đã lái một xe tải lao vào đồn cảnh sát huyện Diệp Thành ở phía nam Tân Cương và kích hoạt chất nổ.

Trung Quốc đăng cai diễn tập chống khủng bố trong nỗi lo về khủng bố ảnh 3

Lựu pháo tự hành 2S1 Gvozdika của Nga


Trước đó vào chiều 8-5, cũng tại khu tự trị Tân Cương, đã xảy ra một vụ tấn công bằng dao nhằm vào lực lượng cảnh sát. Một đối tượng khủng bố đã bị tiêu diệt và một người bị bắt giữ. Từ cuối năm 2013 đến nay, đã có rất nhiều vụ nổ bom đã từng xảy ra tại khu vực này.

Thậm chí khủng bố còn diễn ra ở Tân Cương ngay trong chuyến thăm chuyến thăm 4 ngày của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến khu tự trị này. Vào ngày 30-4, những kẻ khủng bố dùng dao tấn công người dân và đặt thuốc nổ ngay lối ra của nhà ga lớn nhất Urumqi, thủ phủ Tân Cương làm 3 người thiệt mạng, 79 người bị thương.

Chính quyền Trung Quốc cho biết, đã có khoảng 200 người chết trong các cuộc tấn công khủng bố của lực lượng Hồi giáo cực đoan ở Tân Cương trong năm vừa qua. Chưa dứt nỗi lo lắng về Tân Cương, Trung Quốc lại thêm đau đầu khi một cán bộ Trung Quốc mới vừa bị bắn chết tại Khu tự trị Tây Tạng.

Trung Quốc đăng cai diễn tập chống khủng bố trong nỗi lo về khủng bố ảnh 4

Người dân Hồng Kông xuống đường vào ngày 22-6 vừa qua


Ngày 22-6 vừa qua, Trung Quốc cũng choáng váng khi gần 700.000 người dân Hồng Kông đã tham gia cuộc bỏ phiếu tự phát của phong trào “Chiếm giữ Trung tâm” và cuộc vận động “Xuống đường 1/7”, đòi quy chế dân chủ thực sự cho đặc khu này. Đông đảo người dân Hồng Kông đã xuống đường phản đối “Sách trắng” mới công bố ngày 10-6 của Bắc Kinh, đòi cải cách dân chủ ở đặc khu này.

Giới phân tích cho rằng, các vụ tấn công khủng bố triền miên gần đây tại khu tự trị Tân Cương và hoạt động biểu tình của người dân Hồng Kông đã cho thấy sự thất vọng tột cùng của người dân địa phương đối với các nhà lãnh đạo hàng đầu Trung Quốc, đồng thời cũng phản ánh những yếu kém trong hoạt động thu thập tin tức tình báo của Bắc Kinh.