Trung Quốc “đả hổ, diệt ruồi”

ANTĐ - Trung Quốc đang tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch chống tham nhũng được mệnh danh là “đả hổ, diệt ruồi”, trong đó có chống tham nhũng trong ngành tư pháp.

Người dân Trung Quốc xem những thông tin chống tham nhũng được phổ biến công khai

Tân Hoa xã ngày 2-3 dẫn phát biểu của một quan chức thuộc Tòa án Nhân dân Tối cao Trung Quốc cho biết, trong năm 2013 cơ quan chức năng nước này đã tiến hành điều tra, kỷ luật 829 thẩm phán và cán bộ tòa án vì dính líu đến những cáo buộc tham nhũng, tăng 42,3% so với năm trước. Quan chức này cũng khẳng định, Tòa án Nhân dân Tối cao Trung Quốc sẽ còn tiếp tục mạnh tay chống tham nhũng trong ngành tư pháp.

Quan chức trên cũng cho biết, trong số cán bộ ngành toà án bị kỷ luật này có 157 người đã bị khởi tố, 294 người bị kỷ luật vì vi phạm kỷ luật đảng và 531 trường hợp bị xử lý vì vi phạm quy định của chính phủ. Ngoài ra, 683 người trong số bị kỷ luật còn phải nộp lại số tài sản bất chính mà họ nhận được trong năm 2013, bao gồm tiền mặt, trái phiếu và tài sản khác, trị giá lên tới 3,32 triệu nhân dân tệ (khoảng 540.000 USD).

Việc Trung Quốc mạnh tay xử lý nhằm làm trong sạch ngành tòa án nằm trong chiến dịch tổng thể chống tham nhũng tại nước này vốn được Chủ tịch Tập Cận Bình khởi xướng sau khi lên cầm quyền và thể chế hóa sau đó bằng kế hoạch chống tham nhũng 5 năm (2013-2018). Chiến dịch này nhằm lấy lại lòng tin của người dân, chấm dứt các cuộc biểu tình đòi công bằng xã hội, cũng như giải quyết những trở ngại do tham nhũng gây ra trong quá trình đổi mới kinh tế.

Trong kế hoạch trên, Trung Quốc xây dựng một hệ thống trừng phạt và phòng chống tham nhũng, trong đó nhấn mạnh phải điều tra tất cả các trường hợp và trừng phạt nghiêm khắc để răn đe người khác. Theo đó, tất cả các vụ án tham nhũng đều phải bị điều tra và tội phạm sẽ bị trừng phạt nặng, nhằm mục đích răn đe. Trung Quốc khẳng định mục tiêu của kế hoạch chống tham nhũng bao gồm cả “hổ” và “ruồi nhặng”, tức là quan chức ở mọi cấp bậc, bất kể cao hay thấp, đều thuộc diện điều tra.

Thực ra, cũng chẳng phải đợi tới khi ban hành kế hoạch 5 năm chống tham nhũng mà kể từ khi ông Tập Cận Bình cầm quyền, Trung Quốc đã triển khai chiến dịch chống tham nhũng mạnh mẽ. Theo chiến dịch này, nhiều quan chức cấp cao đã bị điều tra, xử lý trong năm 2013 như Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Trùng Khánh Bạc Hy Lai, Bộ trưởng Đường sắt Lưu Chí Quân… và mới đây nhất là nhân vật cấp cao trong ngành tư pháp là Thứ trưởng Công an Lý Đông Sinh trong khi có tin nguyên Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an Chu Vĩnh Khang cũng đang bị điều tra…

Trong một báo cáo công bố ngày 23-2  vừa qua, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã công bố các con số đáng chú ý như chỉ riêng năm 2013, cơ quan chức năng Trung Quốc đã thu hồi 400 tỷ Nhân dân tệ (khoảng 65,67 tỷ USD) từ các vụ án tham nhũng, có hơn 40 nghìn quan chức bị xử lý vi phạm kỷ luật (trong đó có hơn 10 quan chức từ cấp thứ trưởng trở lên), hơn 10.000 người bị sa thải…. Thủ tướng Lý Khắc Cường nhấn mạnh chính phủ Trung Quốc sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chiến dịch chống tham nhũng trong năm 2014 này.