Trung Quốc đã dùng vũ lực chiếm quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam năm 1974

ANTĐ - Năm 1974, Trung Quốc sử dụng vũ lực chiếm đóng quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, vi phạm nguyên tắc cơ bản: Xâm lược không thể mang lại chủ quyền lãnh thổ, trích phóng sự của VTV tối 25.5.

Trân trọng giới thiệu phóng sự do VTV thực hiện với những thông tin và phân tích những bằng chứng lịch sử, pháp lý khẳng định Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam.
Trong bản tin 19 giờ ngày 25-5-2014, Đài Truyền hình Việt Nam đã có một phóng sự chi tiết, cung cấp đầy đủ cơ sở lịch sử, cơ sở pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. 
Theo đó, các văn kiện và tuyên bố của các hội nghị quốc tế liên quan tới Việt Nam: Tuyên bố Cairo tháng 11-1943; Hội nghị Postdam tháng 7-1945; Hội nghị San Francisco tháng 9-1951; Tuyên bố Hội nghị Geneva năm 1954… đều thừa nhận chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.