Trung Quốc công khai ngoại giao “nước lớn”

ANTĐ - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (ảnh) đã nêu ra vấn đề này khi tham dự Hội nghị công tác ngoại giao Trung ương được tổ chức tại Bắc Kinh cuối tuần qua. Đây là cuộc họp cấp cao nhất của Trung Quốc về chính sách ngoại giao, với sự tham gia của 6   Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung Quốc.

Trung Quốc công khai ngoại giao “nước lớn” ảnh 1

Sau khi phân tích tình hình biến động của thế giới, ông Tập Cận Bình yêu cầu Trung Quốc phải có nền ngoại giao nước lớn mang đặc thù riêng. Từ khi ông Tập Cận Bình giữ chức lãnh đạo tối cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc năm 2012, nước này đã “thúc đẩy xây dựng quan hệ ngoại giao theo mô hình mới”. Chủ tịch Trung Quốc đã công du khắp châu Á, châu Âu, châu Phi và vừa quaTrung Quốc đăng cai tổ chức Hội nghị cấp cao Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương APEC nhằm nâng cao vị thế của Trung Quốc.. 

Một số cơ quan truyền thông nước ngoài nhận định phương châm ngoại giao mới khẳng định Trung Quốc sẽ từ bỏ chính sách ẩn mình được đề ra từ thời của nhà lãnh đạo Đặng Tiểu Bình. Theo giáo sư về chính trị Trương Bảo Huy thuộc Đại học Lĩnh Nam, Hồng Kông, phát biểu của ông Tập Cận Bình cho thấy Trung Quốc đang chuyển sang một thời kỳ mới và chủ động định hình khu vực xung quanh. Trong khi đó, ông Christopher K. Johnson thuộc Trung tâm nghiên cứu chiến lược quốc tế có trụ sở tại Washington (Mỹ) cho rằng, Trung Quốc muốn công khai bắt đầu hành xử như một nước lớn.