Trung Quốc có thể cử tàu quan sát Mỹ-Nhật tập trận trên biển Hoa Đông

ANTĐ -  Sau khi Mỹ và Nhật tuyên bố cùng nhau tập trận chung trên biển Hoa Đông vào tháng 11 tới, chuyên gia quân sự người Nga, Konstanty Schiffkov đã nhận định rằng Trung Quốc có thể cử tàu chiến tới giám sát mọi diễn biến của cuộc tập trận, Voice of Russia đưa tin.

Sau khi Mỹ và Nhật tuyên bố cùng nhau tập trận chung trên biển Hoa Đông vào tháng 11 tới, chuyên gia quân sự người Nga, Konstanty Schiffkov đã nhận định rằng Trung Quốc có thể cử tàu chiến tới giám sát mọi diễn biến của cuộc tập trận, Voice of Russia đưa tin.

                  Mỹ và Nhật sẽ tập trận chung trên biển Hoa Đông vào tháng 11 tới

Diễn ra vào 2 ngày mùng 8 và 9-11, cuộc tập trận Keen Sword bao gồm những bài tập đổ bộ được quân đội Mỹ và Nhật Bản tổ chức 2 năm/lần. Cuộc tập trận nhằm mục đích đảm bảo hiệu quả phối hợp hành động giữa hai nước và tăng cường khả năng bảo vệ đảo trong trường hợp xảy ra xung đột bất ngờ.

Hành động tập trận chung giữa Mỹ và Nhật diễn ra đúng thời gian quan hệ Trung Quốc – Nhật đang ở trong giai đoạn căng thẳng do những tranh chấp biển đảo. Nhật cũng vừa tuyên bố sẽ sửa đổi Hiệp ước An ninh với Mỹ nhằm mở rộng quyền can thiệp của Mỹ trong khu vực, do vậy kế hoạch tập trận chắc chắn sẽ làm Trung Quốc tức giận.

Tuy nhiên, các quan chức từ Bộ Quốc phòng Nhật Bản khẳng định cuộc tập trận không hề có mục đích nhằm vào bất cứ quốc gia nào. Khoảng 10.000 binh lính Mỹ và 37.000 quân nhân Nhật sẽ tham gia vào cuộc tập trận này. Thêm vào đó, 25 tàu chiến và 260 phi cơ chiến đấu cũng sẽ được huy động. Mặc dù, cuộc tập trận diễn ra vào thời điểm Hội nghị Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) đang diễn ra ở Bắc Kinh, tuy nhiên, chuyên gia Schiffkov tin rằng Bắc Kinh vẫn sẽ phản ứng với việc này.

Vì Nhật Bản tuyên bố mục đích của cuộc tập trận là để tập luyện khả năng phòng thủ đảo bởi các đợt tấn công bất ngờ, nên Trung Quốc chắc chắn sẽ đáp trả bằng một vài động thái nhằm thể hiện quan điểm của mình. Một trong những lựa chọn của Trung Quốc có thể là điều tàu do thám tới theo dõi cuộc diễn tập hải quân ở vùng biển có tranh chấp, chuyên gia Schiffkov nhận định.

Mới đây, Trung Quốc cũng vừa chỉ trích Mỹ vì hành động triển khai hệ thống rada cảnh báo sớm X-band tới đảo Kyoto của Nhật. Người đại diện Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng chính sách xoay trọng tâm sang châu Á của Mỹ đã khiến Trung Quốc phải tăng cường quân sự và làm khu vực này trở nên bất ổn trong thời gian qua.