Trung Quốc chuẩn bị ra mắt thủy phi cơ “khủng”, trang bị vũ khí săn ngầm

ANTĐ - Tờ ChinaNews ngày 14-10 đưa tin, hiện Trung Quốc đang tiến hành chế tạo dòng thủy phi cơ lưỡng thê kiểu mới, có khả năng mang theo vũ khí tấn công tàu ngầm. 

Thủy phi cơ này mang tên “Giao Long-600”, hiện đang được Trung Quốc thiết kế tại thành phố Chu Hải, ở phía tây nam tỉnh Quảng Đông nước này. Giao Long-600 được đánh giá là loại máy bay cỡ lớn, do Trung Quốc tự nghiên cứu chế tạo.

Mô hình chiếc thủy phi cơ “khủng” này sẽ được giới thiệu tại hội trợ triển lãm hàng không diễn ra vào ngày 11-11 tới đây tại thành phố Chu Hải. Hiện nay Giao long-600 đã hoàn thành toàn bộ thiết kế và đang bước vào công đoạn lắp ráp cuối cùng, sẵn sàng cho buổi ra mắt tại cuộc triển lãm lần này.

Mô hình thủy chiếc thủy phi cơ lưỡng thê “Giao long-600”

Dự kiến Giao Long-600 sẽ thực hiện chuyến bay đầu tiên vào cuối năm 2015, nếu thành công, Giao Long-600 sẽ trở thành thủy phi cơ lưỡng thê lớn nhất trên thế giới.

Giao Long-600 có khả năng hạ cánh trên cả mặt đất và mặt nước, bay ở độ cao rất thấp so với mực nước biển.

Một chiếc thủy phi cơ đang hạ cánh trên biển (ảnh minh họa)

Việc chế tạo JL-600 có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với Trung Quốc, thứ nhất nó có thể sử dụng cho mục đích quân sự, phục vụ công tác tuần tra trên biển.

Thứ hai, với ưu điểm trọng tải lớn, JL-600 có thể cải tiến thành máy bay chuyên thực hiện nhiệm vụ tuần tra trên biển, thậm chí có thể mang theo vũ khí tấn công tàu ngầm, khi cần thiết nó có thể hạ cánh trên biển, tham gia cứu hộ, phạm vi sử dụng của loại thủy phi cơ này là rất đa dạng.