Trung Quốc chính thức thừa nhận đóng tàu sân bay thứ 2

ANTĐ - Vào hôm nay (31-12), Bộ Quốc phòng Trung Quốc vừa tuyên bố nước này đang đóng tàu sân bay thứ 2 tại cảng Đại Liên.

Trước đó, truyền thông đã nhiều lần đưa tin về việc Trung Quốc chế tạo tàu sân bay thứ 2, tuy nhiên, đây là lần đầu tiên bộ quốc phòng nước này đưa ra lời xác nhận chính thức.

Tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc, Liêu Ninh 

 “Tất cả mọi người đều biết đến tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc là Liêu Ninh. Các phòng ban liên quan đã nghiên cứu thiết kế của nó và áp dụng lên tàu sân bay thứ 2. Hiện tại các công việc thiết kế và chế tạo đã chính thức bắt đầu”, đại diện Bộ Quốc phòng Trung Quốc, Yang Yujun tuyên bố.

Trước khi được Trung Quốc mua lại từ Ukraine, tàu Liêu Ninh từng mang tên là Varyag. Nó được xây dựng từ cuối những năm 1980 nhưng chưa hoàn thiện vì thiếu kinh phí.

Theo ông Yang, tàu sân bay thứ 2 có trọng lượng giãn nước 50.000 tấn, có khả năng chứa các chiến đấu cơ J-15 và đường bay cất cánh kiểu nhảy cầu.

Khi được hỏi về việc liệu Bắc Kinh có tiếp tục đóng tàu sân bay thứ 3 hay không, ông Yang cho biết, giới lãnh đạo sẽ nghiên cứu việc này trước khi đưa ra quyết định.