Trung Quốc chỉ trích các lệnh trừng phạt mới nhất của Mỹ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Vào hôm 11-7, Bộ Thương mại Trung Quốc đã lên tiếng phản đối việc Mỹ đưa vào danh sách đen 23 công ty của nước này và khẳng định sẽ có hành động đáp trả.

“Hành động đưa các công ty Trung Quốc vào danh sách đen thương mại là vi phạm nghiêm trọng các quy tắc kinh tế và thương mại quốc tế, cũng như là sự đàn áp vô lý”, Bộ Thương mại Trung Quốc ra thông báo cho biết và khẳng định sẽ chuẩn bị phương án đáp trả.

Trước đó, vào hôm 9-7, Mỹ đã đưa thêm 23 công ty Trung Quốc vào danh sách đen thương mại, trong đó cáo buộc 14 công ty vi phạm nhân quyền ở Tân Cương, 5 công ty có quan hệ với quân đội Trung Quốc và 4 công ty khác hoạt động kinh doanh với các công ty bị Mỹ trừng phạt.

Trung Quốc cáo buộc các lệnh trừng phạt của Mỹ là việc làm vi phạm luật pháp và công bằng thương mại quốc tế

Trung Quốc cáo buộc các lệnh trừng phạt của Mỹ là việc làm vi phạm luật pháp và công bằng thương mại quốc tế

Chính quyền của Tổng thống Joe Biden đang xem xét lại nhiều chính sách đối với Trung Quốc và động thái mới là một phần trong kế hoạch nhằm đối phó với Bắc Kinh, bên cạnh việc củng cố mối quan hệ với đồng minh và thúc đẩy các khoản đầu tư lớn để tăng cường khả năng cạnh tranh của Mỹ.

Vào hồi tháng 6, Tổng thống Joe Biden đã ký một sắc lệnh hành pháp đưa tổng cộng 59 công ty Trung Quốc vào danh sách trừng phạt, theo đó cấm các thực thể này nhận các nguồn đầu tư từ Mỹ.

Sắc lệnh cho phép chính quyền Washington ngăn cấm một cách có chủ ý đối với các khoản đầu tư vào những công ty Trung Quốc, bị cho là đe dọa an ninh quốc gia hoặc dân chủ của Mỹ và đồng minh.