Trung Quốc chỉ trích “Bộ tứ kim cương” là lỗi thời

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Đại sứ Trung Quốc tại Nhật Bản Khổng Huyễn Hựu vừa lên tiếng chỉ trích “Bộ tứ kim cương” bao gồm Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ và Australia là đại diện cho “tư tưởng kiểu Chiến tranh lạnh” và đã “lỗi thời”.

“Bộ tứ kim cương” (Quad) là tên gọi liên minh bao gồm Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ và Australia, thường tuyên bố quyết tâm duy trì trật tự an ninh và đảm bảo tự do rộng mở tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Trung Quốc đã cáo buộc đây là nhóm được thành lập nhằm chống lại Bắc Kinh, mặc dù lãnh đạo các nước này đều khẳng định không nhắm đến bất kỳ quốc gia cụ thể nào.

Đại sứ Trung Quốc tại Nhật Bản khẳng định rõ quan điểm của Bắc Kinh đối với nhóm "Bộ tứ kim cương"

Đại sứ Trung Quốc tại Nhật Bản khẳng định rõ quan điểm của Bắc Kinh đối với nhóm "Bộ tứ kim cương"

Trong cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn Kyodo News vào hôm 18-5, ông Khổng Huyễn Hựu kêu gọi Nhật Bản từ bỏ chính sách ngoại giao đi theo Mỹ và tăng cường quan hệ với Trung Quốc thông qua các quan điểm chiến lược độc lập.

Nhân dịp sắp tới kỷ niệm 50 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao của Trung Quốc - Nhật Bản, ông Khổng đã bày tỏ hy vọng chính quyền Tokyo sẽ tiếp tục là một đối tác quan trọng của Bắc Kinh trong 50 năm tới.

“Nhật Bản có thể giữ một sự cân bằng tốt trong các mối quan hệ với Trung Quốc và Mỹ. Tuy nhiên, cần phải giải quyết môi trường an ninh ngày càng nghiêm trọng và không có kịch bản về việc Trung Quốc sẽ ngừng củng cố các lực lượng vũ trang của mình”, đại sứ Trung Quốc nhấn mạnh và khẳng định rằng, Tokyo có trách nhiệm tuân thủ Hiệp ước Hòa bình và Hữu nghị Nhật Bản – Trung Quốc ký kết vào năm 1978, vốn yêu cầu hai quốc gia cần đóng góp cho “hòa bình và hữu nghị vĩnh viễn”.

Nhật Bản thường xuyên bày tỏ quan ngại trước việc tàu chiến Trung Quốc liên tục tiếp cận quần đảo Senkaku/Điếu Ngư, hiện do phía Tokyo kiểm soát nhưng Bắc Kinh cũng tuyên bố chủ quyền.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn mới nhất, ông Khổng vẫn không quên khẳng định chủ quyền của Trung Quốc đối với quần đảo này và cáo buộc Nhật Bản đang "chiếm đóng trái phép" chúng.

Tuy nhiên, ông phủ nhận việc Trung Quốc sẽ chiếm quần đảo Điếu Ngư bằng vũ lực mà muốn giải quyết vấn đề thông qua các biện pháp hòa bình.