Trung Quốc chi 400.000 USD/ngày truy lùng tung tích MH370

ANTĐ - Để phục vụ hoạt động tìm kiếm máy bay Boeing 777-200ER mất tích, mỗi ngày Trung Quốc chi hơn hơn 400.000 USD, không bao gồm chi phí sử dụng vệ tinh.

Trong hơn 1 tháng tìm kiếm tung tích chuyến bay MH370, Trung Quốc đã chi khoảng 15 triệu USD. Trong hoạt động tìm kiếm này, để điều chỉnh quỹ đạo của nhóm 21 vệ tinh, Trung Quốc cũng phải đã chi hơn 16 triệu USD.

Theo ước tính khác nhau, tổng chi phí kể từ khi bắt đầu các hoạt động tìm kiếm cứu nạn quốc tế của tất cả các quốc gia vào khoảng 50 triệu USD. Trong đó, tổng cộng chi phí của riêng Trung Quốc đã lên tới hơn 30 triệu USD. 

Trung Quốc chi 400.000 USD/ngày truy lùng tung tích MH370 ảnh 1
Tàu đổ bộ Côn Luân Sơn của Trung Quốc mang theo 10 người nhái
đến tham gia tìm kiếm máy bay mất tích

Trong số 26 nước tham gia tìm kiếm, đông đảo nhất là đoàn tàu chiến và máy bay Trung Quốc. Tuy cách xa hàng ngàn km nhưng nước này đã điều xuống khu vực biển tiếp giáp giữa Malayssia và Việt Nam, dọc theo eo Malacca đến Ấn Độ Dương hàng chục tàu chiến và 1 số trực thăng tìm kiếm, cứu hộ.

Thời kỳ cao điểm vào trung tuần tháng 3, có tới hàng chục tàu của Trung Quốc tham gia tìm kiếm bao gồm: 2 tàu vận tải đổ bộ cỡ lớn 998 Côn Luân Sơn và 999 Tỉnh Cương Sơn, tàu hộ vệ tên lửa 528 Miên Dương, tàu khu trục tên lửa 171 Hải Khẩu, tàu Hải Tuần 31, tàu Nam Hải Cứu 101, Nam Hải Cứu 115, Hải Cảnh 3411...