Trung Quốc chi 242 tỷ USD xây đường sắt cao tốc Bắc Kinh-Moscow

ANTĐ - Ngày 22-1, chính quyền thủ đô Bắc Kinh cho biết, Trung Quốc sẽ xây dựng một tuyến đường sắt cao tốc nối Bắc Kinh với Moscow, với chi phí dự kiến lên đến 1,5 nghìn tỷ nhân dân tệ (242 tỷ USD).

Theo thông báo của chính phủ Trung Quốc trên mạng xã hội Weibo, tuyến đường sắt này sẽ có tổng chiều dài là 7.000km, chạy qua lãnh thổ của Kazakhstan và thời gian hành trình sẽ mất 2 ngày.

Tuyến đường sắt cao tốc này sẽ giúp việc đi lại giữa hai thủ đô của Trung Quốc và Nga trở nên dễ dàng hơn và giảm thời gian đáng kể cho việc di chuyển so với hiện tại.
Trung Quốc chi 242 tỷ USD xây đường sắt cao tốc Bắc Kinh-Moscow ảnh 1Trung Quốc sẽ xây dựng tuyến đường sắt cao tốc dài nhất thế giới từ Bắc Kinh sang Moscow

Trung Quốc đang xúc tiến đưa công nghệ đường sắt cao tốc lên tầm quốc tế, hãng thông tấn Bloomberg cho biết, đồng thời bình luận rằng việc xây dựng tuyến đường này được thực hiện khi mà mối quan hệ của Nga với Mỹ và châu Âu đang lạnh nhạt do cuộc khủng hoảng tại Ukraine. Điều này cho thấy, Trung Quốc đang tận dụng thời điểm này để đẩy mạnh quan hệ kinh tế với Nga.

Trung Quốc hiện là quốc gia có mạng lưới đường sắt cao tốc dài nhất thế giới với hơn 11.000km đường ray. Một số tàu hỏa của Trung Quốc có thể đạt tới tốc độc vận hành 380 km/giờ.

Hồi tháng 10 năm ngoái, chính phủ Nga đã ký kết một biên bản ghi nhớ hợp tác xây dựng một tuyến đường sắt cao tốc với phía Trung Quốc. Mục đích của văn kiện này là phát triển một hành lang vận tải đường sắt cao tốc Á-Âu nối Moscow với Bắc Kinh, trong đó có dự án ưu tiên là tuyến đường sắt cao tốc Moscow-Kazan.