Trung Quốc chặn tin đồn ngày tận thế

ANTĐ - Cảnh sát Trung Quốc đã bắt giữ hàng chục người trong chiến dịch trấn áp những kẻ loan tin đồn về ngày tận thế gây hoang mang dư luận nước này.

Người dân Trung Quốc còn làm nhiều quả cầu để trú ẩn trong ngày tận thế

Theo hãng Tân Hoa Xã, 93 người ở 7 tỉnh bị bắt giữ vì loan truyền tin đồn ngày 21-12 tới là ngày tận thế liên quan đến lịch của người Maya cổ. Tin đồn về ngày tận thế đã lan rộng khắp Trung Quốc, một phần do bộ phim giả tưởng về thảm họa này của Hollywood. Trong số những người bị bắt, có nhiều đối tượng đã phân phát các tờ rơi về ngày tận thế trên các phương tiện giao thông.

“Những người bịa đặt và lan truyền tin đồn về ngày tận thế đã lừa đảo hết tiền của nạn nhân, làm đảo lộn trật tự xã hội”- Tân Hoa Xã dẫn lời cảnh sát thành phố Trùng Khánh cho biết. Cảnh sát cũng bắt giữ một nhóm “Thiên chúa toàn năng” ở tỉnh Thanh Hải, nhóm này tung tin rằng 3 ngày đen tối nhất sẽ bắt đầu từ ngày 21-12 tới và một kỷ nguyên mới sắp được mở ra.