Trung Quốc chặn tàu Hàn Quốc gần đảo Jeju

ANTĐ - Một chiếc tàu Trung Quốc đã ngăn chặn tàu Hàn Quốc liên tiếp trong các ngày 13-6, 2-7, 5-7, khi Hàn Quốc đang trục vớt một chiếc tàu chở hàng thương mại bị đắm ở bãi đá ngầm (hay còn gọi là đảo Ieo) trên Biển Đông, gần đảo Jeju của Hàn Quốc, với lý do đây là lãnh thổ Trung Quốc, tờ Dong-a Ilbo của Hàn Quốc hôm 28-7 đưa tin.

Phía Hàn Quốc nhấn mạnh hai nước không nên bất đồng xung quanh bãi đá ngầm này và vấn đề chủ quyền nên được giải quyết thông qua việc xác định biên giới hàng hải đối với vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của mỗi nước. Trung Quốc được cho là đã chấp nhận đề xuất của Hàn Quốc và đồng ý để phía Hàn Quốc tiếp tục công việc trục vớt tàu đắm tại bãi đá ngầm. Tuy nhiên, sau đó, Bắc Kinh lại tiếp tục cho tàu đến khu vực này bất chấp thỏa thuận giữa hai bên.

Lực lượng Bảo vệ bờ biển Hàn Quốc cho biết, nước này không có ý định chặn tàu Trung Quốc đến bãi đá ngầm khi mà hai nước vẫn chưa xác định được biên giới hàng hải ở khu vực này.