Trung Quốc chấn động thịt chuột giả thịt cừu

ANTĐ - Cảnh sát Trung Quốc đã bắt giữ 904 đối tượng và thu giữ 20.000 tấn “thịt bẩn” trong một chiến dịch điều tra bắt đầu từ cuối tháng 1-2013. 
Theo thông báo của Bộ Công an Trung Quốc hôm 2-5, trong quá trình điều tra, nhà chức trách đã phát hiện 1 nghi phạm họ Ngụy trộn thịt chuột, cáo và chồn với hóa chất độc hại để làm giả thịt cừu rồi bán tại các chợ ở thành phố Thượng Hải và tỉnh Giang Tô lân cận. Khám xét nơi sản xuất của Ngụy, nhà chức trách bắt giữ thêm 63 nghi phạm, tịch thu 10 tấn thịt cùng các chất phụ gia. Cảnh sát cho biết, các nghi phạm đã thu lời bất chính hơn 1 triệu USD từ việc sản xuất và buôn bán thịt giả trên. 

Không chỉ vậy, nhà chức trách Trung Quốc còn triệt phá ổ buôn bán chân gà thối ở tỉnh Quý Châu, tây nam nước này. Các đối tượng tẩy rửa chân gà thối bằng nước ôxy già rồi đem chúng ra chợ bán...

Các vụ bê bối an toàn thực phẩm thường xuyên xảy ra tại Trung Quốc trong những năm gần đây như trứng giả, gạo nhiễm hóa chất hay hải sản nhiễm khuẩn.