Trung Quốc: Cảnh sát để súng cướp cò khi đang thuyết giảng tại nhà trẻ

ANTĐ - Truyền thông Trung Quốc đưa tin, một trường mẫu giáo ở thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, đã xảy ra vụ việc “vô tình nổ súng” khiến 5 người bị thương vào ngày 29-5.

Theo đó, trong quá trình thuyết giảng về kiến thức phòng vệ an toàn và giới thiệu trang thiết bị liên quan trước các giáo viên, phụ huynh và học sinh ở trường mẫu giáo thực nghiệm Hải Văn, một nhân viên thuộc đồn cảnh sát Trịnh Đông vô tình để súng cướp cò. Viên đạn bắn thẳng xuống mặt đất khiến nền xi măng vỡ và các mảnh vỡ đã gây trầy xước cho 1 em học sinh cùng 4 phụ huynh khác.

Một em học sinh bị thương trong vụ việc

Lãnh đạo công an thành phố Trịnh Châu cho biết, chương trình phổ biến kiến thức phòng vệ này là do trường Hải Văn mời đồn cảnh sát hợp tác thực hiện. Sau khi xảy ra vụ việc, những người bị thương đã nhanh chóng được đưa tới bệnh viện. Kiểm tra y tế cho thấy đó đều là vết thương nhẹ, không nguy hiểm tính mạng.

Theo thông tin một cảnh sát giấu tên tiết lộ với “Hà Nam thương báo”, khẩu súng nhả đạn là loại súng lục. Nhân viên an ninh có sơ suất lớn khi không biết rằng súng đã lên đạn.

Trường mẫu giáo thực nghiệm Hải Văn

Hiện đồn cảnh sát Trịnh Đông đã thông báo đình chỉ công tác nhân viên hướng dẫn, đội trưởng đội tuần tra giao thông và phó đồn trưởng, 2 dân cảnh khác liên quan đến vụ việc cũng đã bị tạm giữ để điều tra sâu.